Ngày 26-2, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư sơ kết thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25-9-2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13-4-2018 của Bộ trưởng Tài chính và Công bố hoàn thành Kế hoạch triển khai thành lập Chi cục thuế khu vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị công bố hoàn thành kế hoạch thành lập các Chi cục thuế khu vực.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của ngành thuế; cho rằng Bộ Tài chính, ngành thuế đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của T.Ư, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần quyết liệt, chặt chẽ, bài bản, đồng bộ, vượt trước tiến độ một năm đề ra. Đây là gương tốt, kinh nghiệm hay, từ đó thúc đẩy các cấp, ngành T.Ư nghiên cứu vận dụng để tinh gọn bộ máy, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao kết quả này của Bộ Tài chính nói chung, ngành thuế nói riêng; đồng thời lưu ý một số tồn tại, hạn chế, bất cập để ngành Tài chính và ngành thuế nhận thức rõ, có phương hướng khắc phục.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng kinh tế toàn cầu và nước ta, nhưng Việt Nam chưa điều chỉnh các chỉ tiêu vĩ mô, do đó ngành thuế phải nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN). Hoàn thành mục tiêu kép chống dịch và bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, ngành Thuế có chương trình tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là về chính sách thuế, trong đó nghiên cứu các giải pháp hoãn, giãn nộp thuế, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Tài chính, ngành thuế cần nghiên cứu biện pháp để trình Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt các Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ để phấn đấu nâng hạng từ 7 đến 10 bậc chỉ số nộp thuế của Chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam do Ngân hàng Thế giới đánh giá. Việt Nam đang đạt kết quả tốt về phòng chống dịch Covid-19, khẳng định Việt Nam là môi trường an toàn. Ngành phải phấn đấu tăng thu ngân sách, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế... Trong thời điểm khó khăn này thì ngành càng phải nỗ lực hơn nữa. Bộ Tài chính, ngành thuế phải quán triệt sâu sắc đến từng đơn vị, cán bộ công chức nhiệm vụ nặng nề này. Tiếp tục tham mưu, rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về thuế đáp ứng yêu cầu của đổi mới và hội nhập, nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng yêu cầu ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa rõ ràng hơn, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu những phiền hà, khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN. Tích cực triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời nghiên cứu chiến lược cải cách thuế cho giai đoạn 2021-2030. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, đạo đức, chuyên môn tốt. Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để cải cách ngành thuế tiệm cận với thế giới. Thực hiện công khai, minh bạch, lựa chọn cán bộ giỏi, có đức, có tài để thực hiện nhiệm vụ; tích cực khắc phục triệt để tồn tại hạn chế.

Nhấn mạnh việc xây dựng chính sách lấy người nộp thuế là trung tâm và đối tượng phục vụ, Thủ tướng yêu cầu cần phải bao quát nguồn thu, tránh thất thu, thu sót; lưu ý các lĩnh vực để bảo vệ quyền đánh thuế của Việt Nam: chuyển nhượng vốn, cổ phần của doanh nghiệp kinh doanh ở Việt Nam nhưng thực hiện ngoài Việt Nam, loại hình kinh tế chia sẻ... Tập trung quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và khu vực ngoài quốc doanh, lĩnh vực này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro thất thu thuế, nhất là trong bối cảnh thanh toán tiền mặt còn lớn, chưa kiểm soát được nguồn tiền và thu nhập. Tiến tới thực hiện thu thuế điện tử đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Có cơ chế khuyến khích các cơ sở kinh doanh sử dụng các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung thanh tra chuyển giá, thương mại điện tử… Trong đó, tiến tới thanh tra, kiểm tra điện tử; Đẩy mạnh công tác kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế, Tăng cường quản lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu cắt giảm nhiều hơn nữa thủ tục hành chính thuế. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế; chống khiếu kiện quốc tế trong lĩnh vực thuế. Nhấn mạnh việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong ngành, Thủ tướng lưu ý, vẫn còn một số cán bộ ngành thuế còn nhũng nhiễu, thờ ơ, chưa mạnh dạn đề xuất tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân. Ngành cần có biện pháp mạnh mẽ để dẹp bỏ ngay tình trạng này. Đi liền với đó là kiểm tra, xử lý nghiêm, đưa ra khỏi Ngành những cán bộ công chức hư hỏng, thoái hóa, biến chất. Với việc sắp xếp, tổ chức ngành thuế, cần tiếp tục được kiện toàn, thực hiện đồng bộ hơn, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn, bảo đảm các Chi cục thuế Khu vực hoạt động thuận lợi. Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ nghiên cứu mô hình để áp dụng thành công các lĩnh vực, bộ, ngành khác.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã thực hiện nghi thức công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục thuế Khu vực.

Từ cuối năm 2018 đến hết tháng 2-2020, Bộ trưởng Tài chính đã ký ban hành 111 Quyết định thành lập Chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó, tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 Chi cục thuế để thành lập 269 Chi cục thuế khu vực, giảm 296 Chi cục. Tính đến hết tháng 2-2020, toàn hệ thống Thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các Chi cục thuế. Số lượng Chi cục thuế sau khi hợp nhất còn lại 415 Chi cục, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định 41/2018/QĐ-TTg và Quyết định 520/QĐ-BTC.

 

Theo Nhandan

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục