(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo, đến nay, xã Bắc Phong (Cao Phong) đã hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, bảo đảm đúng yêu cầu đề ra, cơ bản hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã dự kiến vào giữa tháng 5/2020. Trong đó, đề ra phương hướng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM trong nhiệm kỳ tới.



Thường trực Đảng ủy xã Bắc Phong (Cao Phong) rà soát báo cáo chính trị chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ xã.

Bám sát chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Đảng bộ xã đã xây dựng Kế hoạch số 50 về Đại hội Đảng bộ các cấp, phân công các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ theo đúng yêu cầu đề ra. Đảng bộ xã đã lựa chọn xóm Khụ để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Xóm Khụ là chi bộ nông thôn, nằm giáp quốc lộ 6, cạnh khu 2, thị trấn Cao Phong, có điều kiện khá thuận về dân trí và phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Chi bộ xóm có 16 đảng viên, về cơ bản nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên khá cao, đảng viên có uy tín đối với nhân dân và các đoàn thể. Chi bộ có truyền thống trong duy trì, tổ chức sinh hoạt Đảng. Mọi công tác chuẩn bị từ nhân sự, xây dựng văn kiện được chuẩn bị chu đáo. Cuối tháng 12/2019, chi bộ đã tổ chức thành công đại hội chi bộ, lựa chọn vào cấp ủy 3 đồng chí có năng lực, phẩm chất chính trị, uy tín để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới. Sau đại hội điểm chi bộ xóm Khụ, Thường trực Đảng ủy xã đã tiến hành rút kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo đại hội chi bộ tiếp theo.

Đồng chí Bùi Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã có 14 chi bộ trực thuộc, gồm 10 chi bộ xóm, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế xã, 1 chi bộ công ty với 247 đảng viên. Tiến độ, chất lượng công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn đáp ứng yêu cầu. Đến nay, tất cả các chi bộ đều đã tiến hành đại hội thành công. Công tác tổ chức đại hội bảo đảm không khí trang nghiêm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đồng thời giữ đúng nội quy, quy chế, nguyên tắc, kỷ cương của Đảng. Báo cáo chính trị đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn, làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Về công tác nhân sự bảo đảm bộ máy cấp ủy là những đồng chí có uy tín, khả năng quy tụ quần chúng, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng bộ xã đang rà soát công tác nhân sự, văn kiện trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ vào tháng 5 tới.

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ xã đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Sản xuất ngày một phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, tình hình ANTT được giữ vững. Xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, trồng cây ăn quả, dịch vụ, phát triển công nghiệp có hiệu quả. Nhiều hộ gia đình xóm Hải Sơn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Xóm Tiến Lâm có 10 ô tô… Các phong trào chăm lo cho gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt. 100% gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình trên địa bàn. Cán bộ, nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương của Nhà nước. Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 60%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20%; thương mại, dịch vụ chiếm 20%. Hộ nghèo còn 16,05%...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Đoan cho biết: Dù vậy, điều kiện xã còn nhiều khó khăn, có tới 5 xóm vùng 135, cơ sở vật chất chưa được đầu tư. Toàn xã mới đạt 12 tiêu chí NTM. Xã tranh thủ hiệu quả các nguồn lực giúp đỡ, đầu tư kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển CN-TTCN, dịch vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong nhiệm kỳ tới.


Lê Chung


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục