(HBĐT) - Cứ vào đầu giờ làm việc các sáng thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, tất cả cán bộ, công chức (CB, CC) cơ quan Hội LHPN tỉnh tập trung tại hội trường để đọc báo, tạp chí của Đảng. Việc thực hiện mô hình "Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” đem lại hiệu quả thiết thực, được đánh giá là mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Cán bộ Hội LHPN tỉnh sắp xếp báo, tạp chí của Đảng vào tủ tài liệu của cơ quan.

Đọc báo, tạp chí của Đảng - việc làm thường xuyên, nền nếp

Ngay từ đầu năm, cơ quan Hội LHPN tỉnh đã xây dựng dự toán kinh phí các mục chi cụ thể, trong đó có mục mua báo, tạp chí của Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, mục đích, công khai tại hội nghị CB, CC đầu năm. Các loại báo, tạp chí được đọc, nghiên cứu: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Hòa Bình, Báo Phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 26/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Hội LHPN tỉnh không chỉ thực hiện nghiêm túc, mà còn tìm cách làm cho báo, tạp chí của Đảng có sức sống trong hoạt động của chi bộ, cơ quan và lan tỏa tới cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Qua đọc, nghiên cứu có thể khẳng định, báo, tạp chí của Đảng xứng đáng là nòng cốt, ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí; là món ăn tinh thần, tài liệu cho cấp ủy, CB, ĐV học tập, vận dụng trong công việc, nhất là quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, Đảng đoàn, chi bộ, lãnh đạo cơ quan đã họp bàn và tháng 12/2017, BTV Hội đã ban hành quyết định thành lập tổ đọc báo, tạp chí của Đảng, gồm 12 thành viên. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Hội làm tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ phân công các thành viên chọn tin, bài và đọc vào 30 phút đầu giờ làm việc các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. Tổ mở sổ đọc báo, ghi rõ ngày nào đọc bài gì, vắng những ai, có lý do chính đáng hay không. Sau khi đọc xong, báo được chuyển đến tủ tài liệu cơ quan như một thư viện nhỏ. Đến nay, việc làm này vẫn được duy trì thường xuyên, nền nếp.

Mỗi buổi đọc báo là một buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng bổ ích

Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình "Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng”, cơ quan Hội LHPN tỉnh khẳng định đem lại hiệu quả rõ rệt. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá: Việc đọc báo, tạp chí của Đảng giúp CB, ĐV trong cơ quan kịp thời nắm bắt có chiều sâu tình hình chính trị, KT-XH, QP-AN, những thông tin thời sự nổi bật... trên thế giới, trong nước, trong tỉnh. Đồng thời, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, củng cố quan điểm, lập trường chính trị vững vàng cho CV, ĐV. Báo, tạp chí của Đảng còn cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho công tác Đảng, công tác chuyên môn. Những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân, sáng kiến hay... giúp CB, ĐV, hội viên tham khảo, vận dụng hợp lý vào thực tế ở địa phương, cơ quan. Tại buổi đọc báo, tạp chí, CB, ĐV cùng thảo luận, chia sẻ những suy nghĩ, cách làm, việc áp dụng vào thực tiễn công việc và cuộc sống. Có thể nói, mỗi buổi đọc báo, tạp chí của Đảng là một buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng cho CB, ĐV. Đồng thời, CB, ĐV chấp hành nghiêm quy chế cơ quan, đi làm đúng giờ.

Chuyên viên Bùi Thị Mỹ, Ban Tổ chức Hội LHPN tỉnh là 1 trong 12 thành viên của tổ đọc báo chia sẻ: Tổ được chia thành 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách việc tìm, chọn tin bài để đọc 1 ngày trong tuần. Sau đó, các nhóm cử người đọc bài và góp ý, nhận xét cho nhau. Thông qua việc đọc rèn luyện kỹ năng lựa chọn nội dung, kỹ năng diễn đạt, trình bày trước đám đông, tốt cho những cán bộ Hội làm công tác tuyên truyền, vận động. Hiểu đúng, nắm bắt có chiều sâu những thông tin chính thống từ báo, tạp chí của Đảng, giúp cán bộ vững bản lĩnh chính trị, "miễn dịch” với những thông tin xấu, độc trên mạng internet.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Duyên, trong thời đại bùng nổ thông tin với báo điện tử, mạng xã hội thì báo, tạp chí của Đảng vẫn luôn có vai trò lớn và những ưu điểm riêng như: dễ đọc, dễ "thấm”, dễ lưu trữ, có nhiều bài phân tích lý giải sâu vấn đề... Đứng trước một "biển” thông tin thì việc đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng là rất cần thiết. Hội LHPN tỉnh nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục