(HBĐT) - Tại Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành (Mai Châu) nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua, BCH Đảng bộ xã khóa mới đã ra mắt với 15 đồng chí. Trong đó, chỉ có 1 đồng chí 45 tuổi, còn lại 14 đồng chí đều ở độ tuổi 40 trở xuống, người trẻ nhất sinh năm 1988 (32 tuổi). Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hân sinh năm 1983 (37 tuổi). Kết quả bầu BCH cấp ủy khóa mới càng thuyết phục hơn khi cùng với sự trẻ tuổi, chất lượng nguồn nhân sự cũng được ghi nhận ở mức cao nhất từ trước đến nay.



Sau khi được kiện toàn theo hướng trẻ hóa và nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức xã Tân Thành (Mai Châu) thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực đưa địa phương phát triển trong nhiệm kỳ mới. 

"Không chỉ có nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới mà chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt hiện nay cũng có sự nâng cao đáng kể so với những năm trước” – đồng chí Bùi Văn Kiệm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết. Hiện, 100% cán bộ cấp xã của Tân Thành đều có trình độ chuyên môn và trình độ trung cấp lý luận chính trị. Có được kết quả này là do xã đã quyết tâm triển khai các giải pháp, hướng tới mục tiêu vừa trẻ hóa vừa nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập trung vào cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Xã Tân Thành mới được thành lập đầu năm 2020 trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tân Mai và Tân Dân. Những năm trước, do địa bàn khó khăn, đặc biệt có nhiều hạn chế về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nên so với các địa phương khác, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức của 2 xã Tân Mai, Tân Dân có nhiều điểm, nhiều mặt còn hạn chế, nhất là về trình độ chuyên môn. Đáng nói, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo chưa qua đào tạo, việc lãnh đạo, quản lý thuần túy chỉ dựa trên cơ sở kinh nghiệm công tác. Điều này đã ảnh hưởng bất lợi đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cũng như các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Quyết tâm trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của xã Tân Thành được bắt đầu trong điều kiện khá thuận lợi: Đầu năm 2020, ngay sau khi được thành lập, công tác tổ chức cán bộ được triển khai với quyết tâm chính trị cao, tư duy trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Theo đó, những người trẻ đã qua đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ chuyên môn được tạo điều kiện thuận lợi, định hướng tham gia nâng cao năng lực lãnh đạo để phù hợp với các vị trí, công việc mới. Đây cũng là tư duy xuyên suốt khi xã thực hiện công tác chuẩn bị nguồn nhân sự để giới thiệu bầu cử cấp ủy khóa mới.

Không chỉ tập trung trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Tân Thành còn mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, nhằm tạo lực thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Thông qua công tác tổ chức đại hội chi bộ, 100% thôn, xóm đều bầu được đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, trình độ. Trong đó, các xóm đặc biệt khó khăn còn mạnh dạn đưa người trẻ vào vị trí lãnh đạo chủ chốt như Bí thư chi bộ, Trưởng xóm… Điển hình như ở xóm Nánh Nhân, Bí thư chi bộ Triệu Thị Quý (SN 1993) có trình độ đại học; ở xóm Ban, Bí thư chi bộ Nguyễn Quốc Huy (SN 1990) có trình độ chuyên môn trung cấp...

"Họ chính là những nhân tố mới vừa có nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, vừa có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cấp ủy trong tình hình mới. Ngay sau khi hoàn thành đại hội Đảng bộ xã, trước đó là đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo khóa mới đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, với quyết tâm tạo sức bật cho xã Tân Thành trong lộ trình phát triển giai đoạn 2020 - 2025” - đồng chí Bùi Văn Kiệm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành khẳng định.

 Khánh An

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục