(HBĐT) - Sáng 15/7, tại Hội trường Tỉnh ủy, BTV Tỉnh Đoàn, Hội Đồng đội tỉnh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hòa Bình lần thứ IX, năm 2020. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Hội Đồng đội T.Ư; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 200 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho 98 nghìn đội viên, thiếu niên nhi đồng (TNNĐ) trên toàn tỉnh.



Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực Hội Đồng đội T.Ư tặng biểu trương và giấy khen Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh cho các thiếu nhi tiêu biểu.

Trong 5 năm (2015 - 2020), Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh tỉnh đã tích cực phát động, triển khai nhiều chương trình, phong trào hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, hiệu quả, thu hút đông đảo đội viên, TNNĐ tham gia, tạo không khí thi đua học tập, rèn luyện sôi nổi trong các trường học. Nổi bật như phong trào "Thắp sáng ước mơ Hòa Bình", các liên đội, Hội đồng Đội các cấp tổ chức được trên 620 chương trình; trao tặng 30.102 suất học bổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, cùng nhiều sách, vở, đồ dùng học tập tới các bạn học sinh hoàn cảnh khó khăn; cuộc vận động"Vòng tay bè bạn”, các phong trào: "Hũ gạo tình thương”, "Tết vì bạn nghèo”, "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm", "Tiếp sức tới trường” đã quyên góp được hơn 1 tỷ quyển vở, 1.000 bộ sách giáo khoa, 5.506 bộ quần áo, trao 17 nhà khăn quàng đỏ; hỗ trợ giúp đỡ cho hơn 13.000 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Các cuộc thi do Hội đồng Đội T.Ư phát động thu hút hàng trăm nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia; công nhận 12.533 đôi bạn cùng tiến; kết nạp 17.032 đội viên mới. 160.979 em được công nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Hàng năm có trên 90% đội viên hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên theo các hạng...


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương,khen ngợi những thành tích xuất sắc thiếu nhi tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các cháu thiếu nhi tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy”, xứng đáng là thế hệ tiếp bước, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của cha anh. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là BTV Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TNNĐ, tạo môi trường,điều kiện thuận lợi nhất cho thiếu nhi được học tập, vui chơi, rèn luyện,tích cực tham gia các hoạt động xã hội; quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc; tiếp cận và à sử dụng hiệu quả những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với đó, cần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng xâm hại trẻ em, các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi; xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh của tỉnh vững mạnh, có nhiều phong trào hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, thu hút được sự tham gia tích cực của TNNĐ toàn tỉnh. 

Tại Đại hội, 200 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ và 10 Tổng phụ trách Đội xuất sắc được nhận khen thưởng.


Hồng Duyên

Các tin khác


Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục