(HBĐT) - Ngày 4/12, tại nhà văn hoá xóm Sòng, xã Liên Sơn, Thường trực Huyện ủy Lương Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với các hộ dân, doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khai thác đá, chế biến vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn xã Liên Sơn.


Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự có đại diện các sở, ngành của tỉnh, phòng, ban huyện Lương Sơn và 14 công ty, doanh nghiệp khai thác đá, chế biến VLXD, các hộ bị ảnh hưởng do khai thác đá,chế biến VLXD.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có 55 mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác, hiện có 37 mỏ đang hoạt động. Riêng địa bàn xã Liên Sơn có 13 mỏ đá vôi được cấp phép khai thác khoáng sản đang hoạt động.

Hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện góp phần phát triển KT-XH, tăng thu ngân sách Nhà nước, giải quyết lao động và việc làm, cải thiện thu nhập cho một bộ phận lao động là người địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, tại hội nghị, các đại biểu và hộ dân bị ảnh hưởng đã đánh giá, kiến nghị hoạt động khoáng sản có những bất cập như: Việc nổ mìn với khối lượng lớn gây chấn động khu vực xung quanh; hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển đá phá vỡ cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường, tác động đến đời sống dân cư, ANTT khu vực; một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kéo dài đến khuya, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, học tập của người dân... Nguyên nhân chủ yếu do nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thường chấp hành không đầy đủ các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường về khói, bụi, tiếng ồn; chưa thường xuyên thực hiện việc tưới nước rửa đường dập bụi từ khu vực khai thác, chế biến đá ra các tuyến đường đi tiêu thụ...

Lãnh đạo huyện Lương Sơn đã giải đáp các nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát triển khai nổ mìn theo đúng quy định. Báo cáo UBND tỉnh xem xét yêu cầu tạm dừng khai thác tại các vị trí không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định… Chủ động các giải pháp tập trung vào xử lý những vấn đề về quá tải trọng trên các tuyến đường,ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác phối hợp giữa huyện với các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật trong khai thác đá và chế biến VLXD trên địa bàn... Cùng với đó, huyện sẽ dành nguồn lực, kinh phí từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, biển báo về tải trọng trên các tuyến đường; đề nghị các doanh nghiệp có những đóng góp cụ thể hơn tới khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác đá…


Hồng Trung

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục