(HBĐT) - Ngày 4/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (6/1/1946 - 6/1/2021) và tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Vũ Oanh, lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, nguyên Trưởng Ban Dân vận T.Ư, ĐBQH khóa IX tỉnh; Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó trưởng Ban Công tác ĐBQH; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các ĐBQH khóa XIV tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đọc diễn văn khai mạc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ôn lại truyền thống 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam mới bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng,trực tiếp bỏ phiếu kín. Trải qua 75 năm, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong 14 khóa Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh có 55 đại biểu với 74 lượt đại biểu qua các khóa. Trong đó có 29 đai biểu dân tộc Mường, 21 đại biểu dân tộc Kinh, 4 đại biểu dân tộc Thái, 1 đại biểu dân tộc Gia Rai; có 15 đại biểu từ các cơ quan T.Ư, 41 đại biểu ở địa phương.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -2021, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Đoàn ĐBQH tỉnh có 6 đại biểu (2 đại biểu chuyên trách,4 đại biểu kiêm nhiệm). Trong nhiệm kỳ, các ĐBQH đã tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri và Nhân dân;tham gia tích cực vào mọi hoạt động công tác trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đoàn đã tham gia đóng góp, thảo luận vào 146 dự thảo luật, 112 dự thảo nghị quyết về các vấn đề quan trọng; tổ chức 54 cuộc giám sát, khảo sát; tổ chức 94 cuộc tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm cử tri… Qua đó, xây dựng các kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ. 

Phát biểu chỉ đạo, các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó trưởng Ban Công tác ĐBQH; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những thành tích trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ. Đồng thời nêu rõ: Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều sự kiện chính trị, KT-XH lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển KT-XH của địa phương, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh phát huy tinh thần, vai trò, trách nhiệm của mình, trong đó, cần đề cao khả năng hoạt động độc lập của cá nhân các đại biểu; định hướng,có sự điều hòa trong hoạt động chung của Đoàn ĐBQH một cách khoa học, chủ động, linh hoạt, nhịp nhàng; tăng cường phối hợp tham vấn ý kiến của các chuyên gia, phát huy vai trò của các cơ quan chuyên môn và sự lãnh đạo của tỉnh trong hoạt động của Đoàn ĐBQH; phát huy tốt hơn nữa vị trí, vai trò, phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Đ.H

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục