(HBĐT) - "Phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) năm 2020 đã bám sát chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, nhất là các nội dung đột phá, sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. LLVT thành phố, tham ưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-QSĐP" - Thượng tá Vũ Văn Cường, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Hoà Bình khẳng định.


Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố Hoà Bình không ngừng học tập, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm 2020, LLVT thành phố Hoà Bình đã phát động phong trào TĐQT với chủ đề "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương quyết thắng” và phát động 5 đợt thi đua cao điểm đột kích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, đại hội Đảng bộ các cấp. Điển hình là các phong trào thi đua: Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thi đua xây dựng ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, đẩy mạnh các cuộc vận động "Phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện "Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X… 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, không ngừng củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các nhiệm vụ QP-QSĐP tiếp tục được triển khai hiệu quả, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện cho các đối tượng đủ nội dung, chương trình, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và an toàn giao thông, an toàn trong kiểm tra bắn đạn thật. Qua đó đã nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng sử dụng, làm chủ trang bị vũ khí, thiết bị kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN được quan tâm. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ với chất lượng tốt; thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở chính trị; duy trì có hiệu quả công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các phong trào TĐQT và phong trào thi đua yêu nước của địa phương ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều việc làm thiết thực có ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị trong LLVT. Trong đó đã xuất hiện nhiều cách làm mới, hiệu quả cao, mô hình tiêu biểu như: Tham mưu cho thành ủy, UBND thành phố phê duyệt đầu tư xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch Covid-19, tham mưu cho thành phố đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế và vật dụng tại các khu cách ly, giá trị trên 200 triệu đồng; phối hợp với các tổ chức, đơn vị cấp phát khẩu trang, nước sát khẩu, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch Covid-19, trị giá trên 743,5 triệu đồng. Phối hợp tổ chức cấp phát 19.530 kg gạo cho 6.500 lượt người tại ATM gạo các điểm phường Kỳ Sơn, Thống Nhất, Hữu Nghị, xã Yên Mông; thực hiện Siêu thị 0 đồng; tổ chức các gian hàng tiêu thụ hơn 40 tấn bí xanh giúp nông dân xã Độc Lập… Tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cho 17/19 đồng chí chính trị viên; 15/9 đồng chí chính trị viên phó; 16 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ và trợ lý cơ quan tham gia. Trong năm 2020 đã phục vụ 10 cuộc kiểm tra do cấp trên tổ chức, đều được đánh giá cao...
Với kết quả trên, năm 2020, LLVT thành phố được ghi nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước trong khối LLVT tỉnh.


P.V

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục