(HBĐT) - Công tâm, dân chủ, thực chất - những điểm nhấn đó trong công tác đánh giá cán bộ hàng tháng ở thị trấn Bo (Kim Bôi) không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, mà còn giúp việc thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn đạt kết quả tốt hơn.


Cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Bo (Kim Bôi) tham dự đánh giá chất lượng tháng 3/2022.

Chúng tôi có dịp được dự buổi đánh giá cán bộ tháng của Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Bo. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sau khi báo cáo về nhiệm vụ chung, từng đồng chí đã làm rõ hơn phần việc mình được giao, từ tiến độ đến chất lượng để làm căn cứ đánh giá.

Trước kia, nhiều công việc được cho rằng khó định lượng thì nay đều được cụ thể theo từng tuần. Đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Bo Quách Đình Thu dẫn chứng: Ở vị trí cán bộ Văn phòng, Đảng ủy sẽ điểm lại những công việc đã tham mưu với Thường trực Đảng ủy, đã ban hành bao nhiêu văn bản, có đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng hay không? Tất cả những việc đó chúng tôi đều làm rất chi tiết, mọi người cùng nhận xét, đánh giá cho nên bảo đảm sự công bằng.

Tinh thần này cũng được cán bộ, công chức HĐND, UBND thị trấn quán triệt. Cán bộ, công chức thị trấn đều có chung nhận định: Việc đánh giá hàng tháng giúp bản thân chủ động hơn rất nhiều trong xây dựng kế hoạch, thay vì cứ phải "chạy theo" việc như trước kia, bởi nhiệm vụ đã được lên lịch sẵn, thậm chí là chi tiết đến từng ngày. Đồng chí Vũ Hùng Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Bo cho biết: Cuối tháng, tất cả cùng ngồi lại đánh giá, xếp loại, có gì chưa đạt là chấn chỉnh, góp ý ngay. Mỗi cán bộ còn phải vạch sẵn kế hoạch tuần tới, tháng tới làm gì. Là địa bàn trung tâm, chúng tôi ý thức phải luôn nỗ lực để phát triển xứng tầm, muốn làm được điều đó, trước hết phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Sau nhiều năm triển khai, theo đánh giá của đồng chí Bí thư Đảng ủy Quách Đình Thu, việc đánh giá đã cơ bản dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của từng vị trí công tác. Do đó, việc đánh giá ngay từ khi mới triển khai đã đi vào thực chất, tạo không khí dân chủ, công khai, minh bạch, giảm dần tình trạng chạy theo thành tích, hình thức. Tỷ lệ cán bộ, công chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 30% theo quy định.

Sau sáp nhập, Cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Bo có 37 cán bộ, công chức, dôi dư 16 đồng chí. Việc đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng đã trở thành giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời xác định rõ cán bộ nào sa sút, thực hiện công việc được giao kém hiệu quả để kịp thời điều chỉnh. "Đối với những cán bộ, công chức không chịu rèn luyện, phấn đấu, phải đưa vào diện tinh giản biên chế cũng không vì thế mà bất mãn, tiêu cực vì quá trình đánh giá được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan”- đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn khẳng định.

Từ việc đánh giá chất lượng thực hiện công việc hàng tháng, cán bộ, công chức thị trấn Bo đã chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Cụ thể, ở nhiệm kỳ trước, số cán bộ, công chức có trình độ trung cấp chiếm trên 10%, đến nay, 100% có trình độ đại học; tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên chiếm trên 85%. Qua đó, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Để công tác đánh giá hiệu quả hơn, thời gian tới, thị trấn Bo xác định rõ phải thực hiện tốt hơn nữa việc xây dựng kế hoạch công tác theo lịch từng tuần, từng tháng, từng quý, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Ðồng thời bổ sung hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh, bảo đảm chính xác, khách quan hơn. Có như vậy mới tạo được động lực để công tác đánh giá cán bộ đạt hiệu quả cao hơn.

Hải Yến


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục