(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ vừa ban hành Kết luận số 939-KL/TU, ngày 11/10/2023 về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 14/9/2018 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 44).

Theo đó, BTV Tỉnh ủy kết luận: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 44, các cấp ủy, chính quyền, HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện để HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát chuyên đề theo quy định. Công tác phối hợp giám sát có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao...

 Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 44 trong thời gian tới, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng bộ trực thuộc, BTV Tỉnh Đoàn, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng tạo điều kiện thuận lợi để HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát chuyên đề. Chính quyền các cấp công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành. Phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát...

HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc...

Nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Tăng cường phối hợp, trao đổi, thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện công tác giám sát căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với UBND trong việc xây dựng kế hoạch giám sát...

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp BTV Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 44 và Kết luận này, định kỳ báo theo quy định.

H.D (TH)


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục