Các đồng chí: Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên nhân dân nơi sơ tán.

Các đồng chí: Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên nhân dân nơi sơ tán.

(HBĐT) - Sáng 12/8, tại TP Hòa Bình, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức diễn tập Ứng cứu sự cố vỡ đập và sơ tán dân hạ du tỉnh Hòa Bình năm 2011. Tới dự có đồng chí Cao Đức Phát, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng bộ NN&PTNT, Trưởng Ban PCLB&TKCN T.Ư; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ NN&PTNT; đại diện Quân khu III; 15 tỉnh, thành phố.

 

Tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Cuộc diễn tập đặt tình huống do ảnh hưởng của cơ bão số 3, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to, đến rất to mức nước các sông, suối, hồ đập dâng nhanh,  nguy cơ lớn gây lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đá, ách tắc giao thông, vỡ các công trình thủy lợi đe dọa đến tính mạng và tài sản nhân dân. Tại TP Hòa Bình, mưa, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về hồ Thống Nhất làm mức hồ dâng cao hơn mức thiết kế, nước tràn đỉnh đập gây ra sạt lở lớn đập, xuất hiện nhiều mạch sủi tại vị trí thân đập, cạnh vai trái đập. Mưa lũ làm vỡ đập cuốn trôi một số hộ dân, làm vỡ các bè cá, ngập hàng trăm ha lúa và hoa màu, đe dọa đến đời sống của 130 hộ dân. Vấn đề cấp bách đặt ra cần tổ chức ứng cứu kịp thời, khẩn trương sơ tán 40 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu thuộc xóm Hạ Sơn và xóm Đồng Mới, xã Thống Nhất đến khu vực an toàn. Mưa lũ gây sự cố vỡ đập tại hồ Thống Nhất ngoài năng lực của TP Hòa Bình, cấp tỉnh cần khẩn trương hỗ trợ ứng cứu xử lý.

 

Trước tình hình này, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đã họp khẩn cấp, nhận định tính nghiêm trọng của mưa lũ, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chức năng và địa phương cấp bách triển khai những biện pháp PCLB, giảm nhẹ thiên tai, vận hành cơ chế BCH PCLB&TKCN ở ba cấp, huy động tổng lực, khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn nhân dân và tài sản bị lũ cuốn trôi từ thượng nguồn về hồ Thống Nhất; ứng cứu, xử lý sự cố tràn đập, xử lý chống sạt mái đập do nước thẩm thấu; tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy cơ cao xảy ra sự cố; thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thiệt hại; tổ chức các hoạt động xử lý vệ sinh môi trường sau mưa lũ.

 

      

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức diễn tập.

  

      

            Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên mặt nước.

 

       

                Các y, bác sỹ cứu chữa và hô hấp nhân tạo người bị nạn.

 

       

                   Tập trung vận chuyển đất đá kè đê.

  

      

        Nhân dân xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) khẩn trương gia cố mặt đê, ngăn nước tràn qua mặt đê.

  

      

       Dân quân địa phương tham gia hỗ trợ di chuyển người già, trẻ nhỏ và tài sản người dân lên địa điểm cao tránh lũ, bão.

  

       

       Lực lượng y, bác sỹ khám, cấp phát thuốc cho người già và trẻ nhỏ tránh lũ, đề phòng dịch bệnh.

 

Phát biểu tại buổi tổng kết diễn tập, Bộ trưởng bộ NN&PTNT, Trưởng Ban PCLB&TKCN Trung ương hoan nghênh những cố gắng của tỉnh, T.Ư và các lực lượng đã thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu của cuộc diễn tập rất sát với thực tiễn. Cuộc diễn tập không chỉ có ý nghĩa đối với tỉnh Hòa Bình và mà cả với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí đề nghị: Thông qua cuộc diễn tập, các địa phương khác sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó với tình hình bất lợi của thiên tai, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân. Đối với công tác PCLB cần thực hiện phương châm phòng là chính. Các địa phương cần tổ chức rà soát, kiểm tra những nơi xung yếu, các công trình thủy lợi, sẵn sàng huy động các lực lượng xử lý kịp thời những sự cố xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại  trong mùa mưa lũ đang diễn ra.

 

Phát biểu rút kinh nghiệm sau diễn tập, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập cho rằng: Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” đó là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, góp phần nâng cao ý thức tuyên truyền,  giáo dục, hướng dẫn cho nhân dân nâng cao ý thức cộng động, chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó với khả năng mưa lũ lớn, đặc biệt là các sự cố hồ đập. Cuộc diễn tập để lại bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền, BCH PCLB&TKCN các cấp; công tác tham mưu của các cơ quan chức năng, đánh giá khả năng huy động sức mạnh tổng hợp, công tác chuẩn bị xử lý, ứng cứu các sự cố bất ngờ do mưa lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng chí yêu cầu: các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, vận dụng cho sát với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, kịp thời bổ sung các phương án PCLB, TKCN, tạo chuyển biến mới cho công tác phòng - chống và xử lý tốt các tình huống thiên tai bão lũ có thể xảy ra. 

 

Tại buổi tổng kết diễn tập, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt cuộc diễn tập gồm: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; Sở NN&PTNT, UBND các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Thành phố Hòa Bình; xã Thống nhất- TP Hòa Bình.

 

                                                                   Lê Chung - Hồng Trung

 

Các tin khác


Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục