Khởi công công trình Ðài chiến thắng Sư đoàn 325 * Chương trình nghệ thuật Hát về Tổ quốc yêu thương

 

Sáng 30-4, tại Khu Di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1-5-1972 - 1-5-2012). Ðến dự, có đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ; các tướng lĩnh và cựu chiến binh tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm xưa, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ðọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ðức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong hơn hai mươi năm chống Mỹ, cứu nước; ý nghĩa của lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời và khát vọng thống nhất non sông. Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Kỳ đài lịch sử mà suốt 20 năm quân và dân cả nước đã bảo vệ lá cờ như bảo vệ chính trái tim Tổ quốc. Lá cờ Tổ quốc trên đỉnh cột cờ Hiền Lương lịch sử thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào của dân tộc, là niềm tin, ý chí và sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam, là mầu son rực rỡ của lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ,  lãnh đạo TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tặng tỉnh Quảng Trị biểu tượng Khuê Văn Các và di tích Bến Nhà Rồng.

Nhân dịp này, đồng chí Ðinh Thế Huynh đến thăm Ðảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Linh, hai xã Triệu An và Triệu Trạch, huyện Triệu Phong;  dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong; đài tưởng niệm các Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, huyện Vĩnh Linh, thị xã Quảng Trị, Thành Cổ  Quảng Trị và thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn, để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc trong chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972.

*  Ngày 30-4, tại phường An Ðôn, thị xã Quảng Trị, Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 325 và thị xã Quảng Trị tổ chức khởi công công trình Ðài chiến thắng Sư đoàn 325, Ðại đoàn Bình Trị Thiên. Ðến dự, có  đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ðào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; các tướng lĩnh và cựu chiến binh Sư đoàn 325 Ðại đoàn Bình Trị Thiên cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thị xã Quảng Trị.

Công trình Ðài chiến thắng Sư đoàn 325 Ðại đoàn Bình Trị Thiên được xây dựng trên diện tích đất gần 2.000 m2, gồm khuôn viên cây xanh, bồn hoa cây cảnh, hệ thống đường đi bộ và điện chiếu sáng. Các hạng mục chính của công trình gồm bệ đài, với diện tích gần 700 m2; trung tâm bệ đài là cụm biểu tượng chiến thắng, với hai mảng phù điêu, mỗi phù điêu có hai mặt dài 12 m và cao gần 4 m, diễn tả chiến thắng của Sư đoàn. Hình tượng Ðài chiến thắng là một dáng cột vút cao 27 m.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2012-2013.

* Tối 30-4, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình nghệ thuật Hát về Tổ quốc yêu thương. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đông đảo kiều bào đã tới dự.

Ðây là hoạt động nhân kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc. Tại chương trình, các đại biểu được nghe lại các ca khúc đi cùng năm tháng như: Ðất nước trọn niềm vui, Nơi đảo xa, Biển hát chiều nay...

Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt 527 cựu nữ quân nhân nhập ngũ trước ngày 30-4-1975 đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Gia Lai nói riêng trong suốt chiều dài lịch sử; ghi nhận những đóng góp to lớn của chị em đối với công cuộc giải phóng đất nước; riêng tỉnh Gia Lai có đến 73 phụ nữ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hàng nghìn chiến sĩ thi đua, hàng trăm dũng sĩ diệt Mỹ... Dịp này, BCHQS tỉnh đã làm lễ bàn giao tặng nhà cho gia đình chị Hech, dân tộc Ba Na, là cựu nữ quân nhân ở làng Krah, xã Yang bắc, huyện Ðác Pơ. Căn nhà rộng 55 m2, trị giá 90 triệu đồng được trích từ quỹ "Mái ấm đồng đội" do BCHQS tỉnh phát động. Trong hai năm qua, quỹ đã thu hút sự chung tay, góp sức của 273 đơn vị, doanh nghiệp, ủng hộ với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và từ số tiền này, BCHQS tỉnh đã xây dựng tám ngôi nhà tình nghĩa tặng tám chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ sửa  sáu ngôi nhà, hỗ trợ tiền chữa bệnh cho 22 chị...

Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) các cấp của tỉnh Hà Tĩnh đã vận động cán bộ, công nhân viên chức và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng được 300 nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân viên chức (CNVC) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, năm 2011, xây dựng được 125 nhà ở "Mái ấm Công đoàn" và bốn tháng đầu năm 2012 bàn giao 34 nhà... Trị giá bình quân mỗi ngôi nhà khoảng 50 triệu đồng. Ðặc biệt, bảy trường hợp CNVC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được LÐLÐ tỉnh liên hệ với các địa phương cấp đất để xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn"...

Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước ngày 30-4, UBND  thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) và nhà đầu tư - Công ty cổ phần Tư vấn Ðầu tư Xây dựng  Kiên Giang tổ chức lễ khởi công dự án đường và khu dân cư Phan Thị Ràng.

Tổng vốn đầu tư của công trình là 460 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng đường Phan Thị Ràng là 147 tỷ đồng. Công trình đường Phan Thị Ràng là một trong ba tuyến đường chính nối đô thị cũ với đô thị mới (khu lấn biển) của TP Rạch Giá. Ðây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Kiên Giang: Ðến năm 2015 TP Rạch Giá trở thành đô thị loại II.

Sáng 30-4, UBND huyện Vụ Bản (Nam Ðịnh) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa tặng bà Trần Thị Lựu (89 tuổi), là mẹ của liệt sĩ Bùi Ngọc Chiến ở thôn Phú Ða, xã Hiển Khánh (Vụ Bản). Ngôi nhà mái bằng kiên cố diện tích 32 m2, trị giá hơn 100 triệu đồng, trong đó, trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 60 triệu đồng, còn lại do các ban, ngành, đoàn thể quyên góp ủng hộ. Ngôi nhà được khánh thành và đưa vào sử dụng thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của Ðảng và Nhà nước đối với gia đình có công với cách mạng.

 

                                                             Theo NhanDan

 

Các tin khác


Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục