Hội viên NCT thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) biểu diễn văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội viên NCT thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) biểu diễn văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy hiện có 6.368 NCT, trong đó có 6.256 là hội viên Hội NCT, 157 chi hội NCT tại các KDC. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện (BĐD) Hội NCT huyện đã tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về kiện toàn và củng cố tổ chức Hội, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NCT. Đặc biệt trong năm 2012, các cấp hội tập trung hướng hoạt động về cơ sở; nâng cao vị trí, vai trò, uy tín, kinh nghiệm NCT; phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”.

 

Năm 2012, các cấp Hội triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước tới các cơ sở Hội. Trong năm, 100% Hội cơ sở tập trung thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về NCT; phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung rèn luyện thân thể khỏe mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 5.382 NCT; tư vấn, chăm sóc sức khỏe 6.200 người; phối hợp với ngành LĐ-TB&XH,  ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách trợ giúp và thực hiện chính sách mừng thọ cho NCT đạt 100%; thăm hỏi ốm đau 567 hội viên, tặng 222 suất quà, mừng thọ 673 hội viên.  

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, trong năm, các Hội cơ sở đã vận động các hội viên tích cực tham gia các hoạt động VH-VN, TD-TT (có 687 hội viên tham gia 53 CLB  như: bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, thể dục dưỡng sinh). Bên cạnh những hoạt động trên, Ban đại diện Hội NCT các cấp huyện Yên Thủy còn tích cực vận động NCT phát huy, nêu gương sáng trong phong trào thi đua xóa đói - giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hiện nay, toàn huyện có trên 70% hội viên đang tham gia sản xuất trên các lĩnh vực  nông - lâm, ngư nghiệp, nhiều hội viên có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, BĐD Hội NCT các cấp của huyện còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác như: gương mẫu, tích cực vận động nhân dân tại các KDC thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; vận động hội viên và các thành viên trong gia đình thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, phong trào xóa nhà tạm cho hộ NCT nghèo, cô đơn

 

                                                                Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục