TS Bùi Ỉnh
(Chủ tịch Hội NCT tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh)
Bằng tờ báo, chương trình PT -TH, các nhà báo tỉnh ta đã góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, công tác, đẩy nhanh nhịp độ phát triển KT -XH, giữ vững QP -AN. Những người làm báo đã tích cực tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên biểu dương các điển hình tiên tiến, cung cấp thông tin, tri thức mới. Các cơ quan báo chí đã chăm lo bồi dưỡng, đào tạo được đội ngũ những cây bút xông xáo, sâu sát cơ sở, phản ánh những vấn đề “nóng”, bức xúc mà Đảng bộ và xã hội quan tâm, đồng thời yêu cầu làm sáng tỏ, lý giải một cách khoa học, trung thực. Trong đó, xuất hiện các cây viết phóng sự, phóng sự điều tra, tiểu phẩm, tin... được bạn đọc tin tưởng, mến mộ.
Những tác phẩm báo chí có sức lan toả mạnh mẽ đến những cán bộ hưu trí, hội viên Hội Người cao tuổi nói riêng và các cơ quan, đơn vị, nhân dân trong tỉnh nói chung. Các cơ sở Hội thường xuyên đặt báo và quan tâm xem, nghe các chương trình PT -TH. Qua đó, thu được nhiều thông tin bổ ích và có những ý kiến phản hồi, đóng góp để góp phần giáo dục con cháu, xây dựng quê hương Hoà Bình ngày càng phát triển. Có thể nói, báo chí không chỉ là món ăn tinh thần mà còn làm tròn nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng bộ với nhân dân, giữa nhân dân các dân tộc với Đảng bộ và các cấp chính quyền trong tỉnh.
Tiếp thu được nhiều kiến thức KH -KT từ Báo Đảng tỉnh
Lê Thế Đích
(Xóm Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh - huyện Kỳ Sơn)
Là hộ thuần nông, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn và lúng túng trong việc chọn cây, con giống phù hợp cũng như phương pháp canh tác hiệu quả. Trước đây, trong quá trình nuôi, chăm sóc cây, con giống, tôi thường không quan tâm nhiều đến khâu kỹ thuật nên khi dịch bệnh xảy ra không chủ động được cách phòng trị và xử lý. Qua việc thường xuyên theo dõi và đón đọc Báo Hòa Bình, tôi và nhân dân trong xóm đã có được nguồn tài liệu đa dạng, phong phú về các kiến thức nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương mình, từ đó áp dụng vào sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi một cách hiệu quả. Đồng thời, Báo Hòa Bình đã cung cấp, cập nhật thường xuyên diễn biến và kiến thức phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhờ đó, giúp người nông dân chủ động trong sản xuất, chăn nuôi. Từ các thông tin, kiến thức KH -KT đã giúp tăng năng suất cây trồng, vật nuôi góp phần tích cực cải thiện đời sống cho gia đình ở nông thôn.
Gắn bó với Báo Hòa Bình
Tống Đức Cửu
(Phố Tân Lập I, xã Trung Minh - TPHB)
Là bạn đọc đồng thời là CTV về âm nhạc, tôi thấy Báo Hoà Bình ngày càng có nhiều chuyên mục, nội dung phong phú, cập nhật thông tin kịp thời, hấp dẫn bạn đọc. Báo Hoà Bình thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân “ý Đảng, lòng dân quyện vào trang báo, đất Mường ta thắm sắc tươi hoa”... Tôi đã viết nhiều ca khúc về Hoà Bình. Cảm kích trước sự tiến bộ của Báo Hoà Bình và tinh thần vượt khó của phóng viên khi tác nghiệp, tôi đã viết nhiều ca khúc về Báo Hoà Bình và những người làm báo như: “Báo đỏ niềm tin”, “Báo Đảng đất Mường”, “Giữa đời hoa thắm”... Nhiều ca khúc đã được Báo Hoà Bình đăng tải và được cán bộ, phóng viên yêu thích. Xin chân thành cảm ơn Báo Hoà Bình, tôi và bạn đọc gần, xa mong muốn Báo Hoà Bình tăng thêm số trang, chuyên mục, nội dung ngày càng phong phú, hấp dẫn hơn đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Là cộng tác viên gắn bó với Báo Hoà Bình, trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có những tác phẩm được Báo Hoà Bình và các báo khác sử dụng, được bạn đọc yêu mến.
NGUYỄN PHI LONG