Niềm vui của ông Bùi Văn Nhơn bên vườn bưởi đỏ đang vào kỳ thu họach.
(HBĐT) - Về xã Thanh Hối (Tân Lạc) thời gian này, dễ dàng bắt gặp những vườn bưởi đỏ, bưởi da xanh trĩu quả vào mùa thu hoạch. Ở đây, người dân ai cũng biết về ông Bùi Văn Nhơn, đảng viên gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và là người luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ ai muốn phát triển kinh tế từ cây bưởi.
Là đảng viên phải gương mẫu đi đầu
Ông Nhơn là một trong những người đầu tiên của xã trồng thử nghiệm giống bưởi đỏ, bưởi da xanh từ tháng 6/ 2010. Khi đó, ông trồng thử nghiệm 150 cây bưởi đỏ và 20 cây bưởi da xanh trong khi bà con tập trung trồng mía tím, keo, những loại cây trồng quen thuộc. ý tưởng trồng bưởi đến với ông cũng tình cờ. Trong một lần qua xã Đông Lai thăm bạn, nhìn thấy vườn bưởi đỏ sai, đều quả và ăn rất ngọt. Nhẩm tính với giá thành bán, 1 ha bưởi có giá trị kinh tế cao hơn hẳn các loại cây trồng lúc bấy giờ. Về nhà, ông quyết định trồng thử nghiệm tại vườn với mong muốn sẽ tìm ra một loại cây trồng mới kinh tế hơn.
Đây không phải là lần tiên phong đầu tiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ những năm 1990, ông đã thử nghiệm trồng nhiều nhãn Hương Chi, vải thiều. Mặc dù lần đó không thành công nhưng lần này, ông vẫn quyết tâm đầu tư vào một loại cây trồng hoàn toàn mới. Đặc biệt, khi có Nghị quyết số 10 của BCH huyện Tân Lạc về phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn, mặc dù lứa bưởi đầu tiên trồng chưa có quả nhưng ông vẫn mở rộng diện tích. Vì giá thành mỗi cây giống lên đến 50.000 đồng, để giảm chi phí cho đầu tư ban đầu ông và các con tự học cách chiết cành từ những cây bưởi đã trồng trong vườn. Đến nay, gia đình ông đã trồng được 1.200 cây bưởi với diện tích 3 ha. Riêng năm nay, gia đình ông trồng được 600 cây.
Học Bác Hồ đức tính cần cù, siêng năng, trong 3 năm đầu chưa cho thu nhưng cây bưởi lại cần nhiều công chăm sóc, ông cùng các con cần mẫn chăm bón, với diện tích rộng nhưng gia đình không phải thuê thêm người nên giảm được rất nhiều chi phí nhân công lao động. ông thường xuyên tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trồng, kỹ thuật chăm bón trên sách, báo và của mọi người. Tuy nhiên, theo ông học hỏi nhưng không được áp dụng luôn mà phải nghiên cứu, chắt lọc kiến thức phù hợp để thực hiện trên cây trồng. Có như vậy mới tránh được rủi ro tối đa.
Sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ
Năm nay, vườn bưởi của gia đình ông Nhơn bắt đầu cho thu. Mỗi cây đều có trên 100 quả, với giá bán từ 26.000 - 30.000 đồng /quả sẽ cho thu hoạch 5 - 7 triệu đồng /cây. Thấy được giá trị kinh tế của cây bưởi, nhân dân trong xóm đến hỏi thăm và làm theo ông nhiệt tình giúp đỡ người dân về cây giống, kỹ thuật trồng.
Đã có nhiều lần, ông hỗ trợ trồng cây cho bà con, ông Bùi Văn Im ở xóm Tam 4, xã Thanh Hối đến mua cây giống của ông, thấy gia đình ông Im thiếu người lao động, bản thân ông Im cũng ốm yếu, ông đã vận chuyển và trồng giúp 50 cây bưởi đỏ. Ông thường xuyên thăm vườn và nhiều lần giúp ông Im phát hiện, điều trị bệnh cho cây kịp thời, tránh được rủi ro. Cùng với ông Im, ông đã hỗ trợ nhiều người trong xã trồng bưởi như bà Bùi Thị Bẹt, ông Bùi Văn Mận xóm Tam 3... Riêng xóm Chiềng Đông 2, nơi ông sinh sống có 80 hộ dân, gần 40 hộ được ông hỗ trợ cây giống và kỹ thuật trồng. Từ chỗ làm ăn uy tín, trách nhiệm, hầu hết người dân trong xóm đều đến tìm mua cây giống nhà ông khi có nhu cầu. Nhờ đó, diện tích trồng bưởi toàn xã có trên 54 ha, riêng năm nay có 24, 8 ha trồng mới.
Đồng chí Bùi Văn Phon, Phó Bi thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Hối cho biết: ông Nhơn là điển hình của đảng viên gương mẫu đi đầu học tập và làm theo lời Bác. Với đức tính cần cù, dám nghĩ, dám làm, ông là tấm gương để thế hệ trẻ học tập, phấn đấu noi theo.
Hồng Nhung