Hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện, ĐV-TN xã Thu Phong làm cỏ mía giúp đỡ gia đình ông Bùi Văn Giang.

Hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện, ĐV-TN xã Thu Phong làm cỏ mía giúp đỡ gia đình ông Bùi Văn Giang.

(HBĐT) - Nắng hè oi ả những ngày cuối tháng 6 không cản được bước chân của gần 50 ĐV -TN xã Thu Phong tham gia giúp đỡ gia đình ông Bùi Văn Giang là hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 500 m rạch mía chỉ trong một buổi sáng được vun gốc, làm sạch cỏ.

 

Nhà neo người, bản thân sức khỏe kém, được thanh niên trong xã đến hỗ trợ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt ông Bùi Văn Giang. Ông chia sẻ: “Dù có đất sản xuất nhưng nhiều năm sản lượng, chất lượng mía của gia đình không được như mong muốn do không có điều kiện chăm sóc. Chính từ đó, gia đình tôi cảm nhận rõ ý nghĩa tích cực trong hoạt động tình nguyện của thanh niên. Mong rằng những hoạt động tình nguyện này sẽ ngày càng được nhân rộng, góp phần đổi thay quê hương”. Được biết, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện của Đoàn xã Thu Phong. Ngay sau chương trình khởi động, những tuần kế tiếp, ĐV-TN trong xã đã tham gia ủng hộ hàng trăm ngày công giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn gặt lúa, làm cỏ, vun mía, trồng cây...

 

Cùng với Đoàn xã Thu Phong, 100% tổ chức Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Phong đã có hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015 bám sát chủ đề: “Tuổi trẻ Cao Phong tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Anh Bùi Văn Đoan, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Điều đáng mừng trong việc triển khai chiến dịch hè tình nguyện năm nay là ở cấp cơ sở đã có sự chủ động, linh hoạt. Bên cạnh chủ đề chính của toàn chiến dịch, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã hướng hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế chia theo chủ điểm như: Tháng 6 tập trung vào các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”; tháng 7, “Uống nước nhớ nguồn”; tháng 8: “Theo bước chân những người anh hùng”. Trong đó lấy tháng 7 là tháng cao điểm của chiến dịch.

 

Đi được 1/3 chặng đường, đến nay, Huyện đoàn Cao Phong đã hoàn thành chương trình “Tiếp sức mùa thi”, có hoạt động hưởng ứng các chương trình của chiến dịch tình nguyện hè 2015 là: mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh. Trong đó đáng chú ý nhất là việc đã triển khai có hiệu quả chương trình “Chuyến xe mơ ước”. Là năm thứ 2 triển khai chương trình nhưng đây lại là năm đầu tiên chuyến xe xuất phát từ các huyện, thành phố. Huyện đoàn Cao Phong đã linh hoạt, huy động sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong thu thập thông tin về những ĐV -TN có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội), do đó, hầu như không để sót, lọt đối tượng cần hỗ trợ.

 

Anh Bùi Văn Đoan cho biết thêm: Với ưu thế là lực lượng đông, trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo, mỗi khi hè đến, chiến dịch tình nguyện hè lại trở nên sôi nổi. Phát huy sức trẻ, trong chặng còn lại của chiến dịch với cao điểm là tháng 7, các cấp bộ Đoàn trong huyện tập trung tổ chức hoạt động tri ân gia đình có công với cách mạng, bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn TTATGT, tuyên truyền, phổ biến pháp luật... ghi dấu ấn về màu áo xanh tình nguyện, tham gia phát triển KT - XH ở quê hương.

 

P.V

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục