Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Chiều 22/7, Khối thi đua Nội chính tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ, ngành và UBND tỉnh phát động, ngay từ đầu năm 2015, Khối thi đua Nội chính đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối. Đồng thời phát động phong trào thi đua với chủ đề “Khối thi đua các cơ quan nội chíng tỉnh Hòa Bình đoàn kết- thi đua giỏi- về đích sớm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011- 2015”, đề ra 9 nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua để chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua - khen thưởng được các cơ quan, đơn vị trong Khối thực hiện với nhiều nội dung và hình thức đổi mới, phong phú, đa dạng, hướng về cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua: Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 279/337 vụ án, đạt tỷ lệ 82,7%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh được Chủ tịch nước gửi thư khen về thành tích trong công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm ma tuý; 37 lượt tập thể, 159 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm sát, bắt giữ, tạm giam; đã thụ lý kiểm sát điều tra 529/601 bị can... Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào “Đồng hành cùng các em đến trường”, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”; triển khai chính sách với quân nhân tại ngũ, chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”. Thực hiện giao nhận quân đợt I đảm bảo 100% chỉ tiêu. Toà án Nhân dân tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác xét xử. Trong 6 tháng, Toà án Nhân dân 2 cấp đã thụ lý 1.122 vụ án các loại, giải quyết 943 vụ, đạt tỷ lệ 84,1%. Sở Tư pháp tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch về công tác PBGDPL, hoà giải cơ sở. Trong 6 tháng, các tổ hoà giải đã tham gia hoà giải 213/237 vụ việc, tỷ lệ hoà giải thành công đạt 89%. Thanh tra tỉnh đã triển khai 212 cuộc thanh tra hành chính, đã phát hiện sai phạm trên 29 tỷ đồng. Cục Thi hành án dân sự thụ lý 2.301 việc, đã giải quyết xong 1.487 việc, đạt tỷ lệ 78%...

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, yếu kém và đề ra 7 nhiệm vụ trong phong trào thi đua 6 tháng cuối năm. Trong đó tiếp tục quán triệt nội dung, mục tiêu thi đua chung của toàn Khối và của từng cơ quan, đơn vị và các phong trào cách mạng của địa phương. Tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, lựa chọn các mặt công tác trọng tâm, có ý nghĩa đột phá để tập trung thực hiện. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, cán bộ CCVC tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng. Quán triệt và triển khai Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2013…

 

 

                                                    PV

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục