Nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp Hội NCT trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng”. Ảnh: ông Trần Văn Thiện, hội viên NCT xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) phát triển kinh tế hộ từ mô hình nuôi ong mật. Ảnh: P.V

Nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp Hội NCT trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng”. Ảnh: ông Trần Văn Thiện, hội viên NCT xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) phát triển kinh tế hộ từ mô hình nuôi ong mật. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chủ trương Đại hội Hội NCT các cấp tỉnh Hòa Bình; thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ T.Ư Hội NCT Việt Nam về hướng dẫn Đại hội Hội NCT cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ V Hội NCT Việt Nam, PV Báo Hòa Bình phỏng vấn tiến sỹ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Hội NCT cơ sở.

 

PV: Xin đồng chí cho biết, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Hội NCT cấp cơ sở đã được triển khai như thế nào?

 

TS Bùi Ỉnh: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chủ trương Đại hội Hội NCT các cấp tỉnh; thực hiện Hướng dẫn số 671, ngày 9/9/2014 của Ban Thường vụ T.Ư Hội NCT Việt Nam về hướng dẫn Đại hội Hội NCT cơ sở tiến tới Đại hội V Hội NCT Việt Nam, ngày 27/11/2014, Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh ban hành Công văn số 62/ CV- HNCT hướng dẫn một số điểm cụ thể trong quá trình tổ chức Đại hội Hội NCT cơ sở. Đầu tháng 9/2015, Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trong đó có công tác chuẩn bị Đại hội cơ sở cho cán bộ chủ chốt Hội NCT xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Mục đích của Đại hội Hội NCT cở sở là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu BCH Hội NCT cơ sở khóa mới. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội ở các cơ sở hội đã cơ bản hoàn tất. Các huyện, thành phố đều tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi các cơ sở tiến hành Đại hội. Công tác chuẩn bị Đại hội Hội NCT cấp cơ sở đã được triển khai các bước: họp BCH để thành lập các tiểu ban. Xây dựng các báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, phương hướng công tác nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH; báo cáo hoạt động công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ; báo cáo tài chính. Xây dựng đề án nhân sự BCH khóa mới theo hướng dẫn của T.Ư Hội, Tỉnh hội có sự vận dụng cụ thể phù hợp với địa phương. Xin ý kiến chỉ đạo của thường trực cấp ủy, UBND cấp xã, phường, thị trấn và Hội NCT cấp trên về nội dung, nhân sự và tổ chức Đại hội.

 

PV: So với kỳ Đại hội trước, Đại hội Hội NCT cơ sở lần này có những điểm gì mới cần lưu ý, thưa đồng chí?

 

TS Bùi Ỉnh: So với kỳ Đại hội trước, Đại hội Hội NCT cơ sở lần này có những điểm mới: thông qua Đại hội tạo không khí phấn khởi trong các cấp Hội, phát huy trí tuệ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nêu gương sáng, hiến kế, hiến công, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Số lượng BCH Hội cơ sở do Đại hội quyết định bầu có từ 9-17 thành viên, Ban Thường vụ không quá 1/3 số ủy viên BCH. Ban Kiểm tra do Đại hội bầu gồm 3-5 ủy viên (số lượng cụ thể do Đại hội quyết định). Trường hợp bầu số lượng ít hoặc nhiều hơn quy định trên phải báo cáo và được Ban Đại diện, Hội NCT cấp trên đồng ý. Tiêu chuẩn ủy viên BCH, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra: Là hội viên Hội NCT có uy tín, tâm huyết, sức khỏe, có kinh nghiệm, có năng lực, có điều kiện tham gia công tác Hội, đại diện cho các chi hội NCT và đại diện tổ chức, đơn vị liên quan đến công tác NCT, được hiệp thương giới thiệu tham gia. Tùy theo tình hình của địa phương, Hội NCT cơ sở giới thiệu nhân sự cụ thể, phù hợp. Nếu thuận lợi nên giới thiệu để hiệp thương bầu các vị nguyên là cán bộ chủ chốt Đảng ủy, UBND, MTTQ và đoàn thể cơ sở... mới nghỉ hưu, có kinh nghiệm công tác xã hội và hiểu biết công tác NCT tham gia BCH, tham gia Chủ tịch, phó chủ tịch Hội . Về độ tuổi: tuổi đời từ 55 - 70 (trường hợp đặc biệt cũng không quá 75 tuổi)...

 

PV: Trước những điểm mới như vậy, đồng chí có lưu ý gì đối với các cấp hội NCT cơ sở hoặc những đề xuất, kiến nghị gì với các cấp ủy, chính quyền để Đại hội Hội NCT cấp cơ sở đạt được kết quả cao nhất?

 

TS Bùi Ỉnh: Để Đại hội Hội NCT cơ sở đạt kết quả tốt đẹp, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Hội NCT cơ sở trong việc lựa chọn giới thiệu nhân sự BCH, Ban Thường vụ của Hội, đảm bảo tiêu chuẩn số lượng, cơ cấu hợp lý vừa đảm bảo độ tuổi có tính ổn định cao, chú ý lựa chọn giới thiệu những người thực sự có đủ phẩm chất, năng lực tổ chức hoạt động trong thực tiễn, có uy tín trong quần chúng và hội viên, có điều kiện tham gia và tâm huyết với Hội. Đại hội Hội NCT cơ sở, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn để cán bộ, hội viên NCT bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như tham gia ý kiến xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh, tổ chức Hội thực sự phải là nòng cốt trong phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Trong quá trình tổ chức Đại hội cần chu đáo, trang trọng, thiết thực và hiệu quả đúng tiến độ.

 

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

 

 

 

 

                                                                    Đinh Hòa (thực hiện)

 

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục