Hội nghị tập huấn và triển khai các văn bản chính sách pháp luật mới cho cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở.

Hội nghị tập huấn và triển khai các văn bản chính sách pháp luật mới cho cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở.

(HBĐT) - Hiện, LĐLĐ tỉnh quản lý 1.372 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 52.000 đoàn viên. Để đảm bảo hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao, LĐLĐ tỉnh luôn xác định xây dựng đội ngũ CBCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước có vai trò quan trọng, đảm bảo thành công của hoạt động công đoàn.

 

Hàng năm, BTV LĐLĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn với các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể và triển khai kế hoạch đến LĐLĐ các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra. Các cấp công đoàn luôn chú trọng kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức cấp tỉnh; huyện, ngành. Các giảng viên thường xuyên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao khả năng chuyên môn, phương pháp giảng dạy và được đảm bảo điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Phương pháp giảng dạy được đổi mới, hướng tới những nội dung thiết thực, cấp thiết mà cơ sở đang cần. Đồng thời kiện toàn Hội đồng giảng viên kiêm chức công đoàn tỉnh; tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện của chuyên môn, chính quyền đồng cấp về kinh phí, thời gian để cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; cân đối và bố trí nguồn kinh phí thỏa đáng dành cho đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn; xác định đối tượng đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp tập huấn phù hợp với yêu cầu của cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS trong các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn ngân sách công đoàn chi cho công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo. Đến nay đã có 38 đồng chí được đào tạo qua lớp giảng viên kiêm chức do Tổng LĐLĐ Việt Nam đào tạo. Năm 2014, LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành đã chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, các ban của LĐLĐ tỉnh mở được 20 lớp tập huấn cho cán bộ CĐCS với 1.975 lượt người tham dự. LĐLĐ tỉnh mở được 5 lớp, trong đó có 1 lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán cho 30 cán bộ làm công tác tài chính kế toán ở các cấp công đoàn; 1 lớp triển khai các văn bản mới về tài chính, công đoàn cho 90 Chủ tịch, Phó Chủ tịch, kế toán, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp trên cơ sở; 1 lớp nghiệp vụ công tác kiểm tra cho 52 ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở; 1 lớp tập huấn Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XI cho 109 cán bộ chuyên trách công đoàn và các đồng chí là ủy viên BCH, ủy viên ủy ban kiểm tra  LĐLĐ tỉnh và 1 lớp tập huấn về kỹ năng viết tin, bài cho 45 cộng tác viên.

 

Từ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phong trào CNVC-LĐ trong tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH NN&PTNT” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng NTM”... được triển khai rộng khắp, phát huy được tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVC-LĐ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong SX-KD, cải thiện thu nhập cho người lao động.

 

                                                                                  

                                                                                 Minh Tuấn

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục