Lãnh đạo Hội NCT 6 tỉnh trong cụm thi đua bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2015.

Lãnh đạo Hội NCT 6 tỉnh trong cụm thi đua bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2015.

(HBĐT) - Ngày 12/11, Hội NCT tỉnh đã đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội NCT Cụm thi đua số IV, năm 2015 gồm 6 tỉnh: Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Tới dự có đồng chí Đàm Hữu Đắc – Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NCT Việt Nam; Đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta trong năm 2015, đặc biệt đánh giá cao vai trò của các cấp hội NCT trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “tuổi cao – gương sáng”, phát huy vai trò của NCT trên tất cả các lĩnh vực KT – VH - XH, đảm bảo ANQP góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp.

 

Năm 2015, Hội NCT các tỉnh trong Cụm thi đua số IV đã tích tham mưu, chủ động phối hợp thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến Người cao tuổi nhất là việc thực hiện Luật Người cao tuổi; tuyên truyền, vận động đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi, các hình thức chăm sóc NCT ngày càng đa dạng phong phú. Góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ KT – XH của mỗi địa phương, thúc đẩy các phong trào thi đua của Hội ngày càng phát triển và được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao.

 

Tại tỉnh ta, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, công tác xây dựng tổ chức Hội vững vững mạnh được thực hiện tốt. Đến nay, toàn tỉnh có trên 16.000 người được hưởng trợ cấp xã hội và bảo trợ xã hội theo quy định. Các loại Quỹ phát triển đồng đều; trong đó, tổng số các loại quỹ có trên 9 tỷ đồng, riêng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT năm 2015 vận động được trên 3 tỷ 360 triệu đồng, trên 90 % gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Năm 2015 đã kết nạp mới gần 3.190 hội viên.

 

Phương hướng, nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2016, Hội NCT Cụm thi đua số IV sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Tuổi cao – Gương sáng” gắn với việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nghiên cứu, đổi mới, bổ sung nội dung phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, nhất là Hội NCT cơ sở.

 

Hội nghị đã thông qua tổng hợp bảng tự chấm điểm thi đua; bình xét thi đua và suy tôn danh hiệu thi đua năm 2015. Đồng thời, Bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số IV, năm 2016 cho Ban đại diện Hội NCT tỉnh Ninh Bình.

 

 

 

                                                                           

 

                                                                                     P.L

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục