Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB.

(HBĐT) - Có dịp gặp Chủ nhiệm CLB Thanh niên phát triển kinh tế tỉnh tại chương trình tập huấn của Hội LHTN tỉnh, nghe những trao đổi, ý tưởng thành lập và định hướng phát triển CLB “Thanh niên phát triển kinh tế tỉnh Hòa Bình” - nơi hội tụ những đam mê lập nghiệp, mọi người đều phấn khởi và đặt niềm tin vào những hoạt động hiệu quả của CLB đối với lực lượng thanh niên năng động, nhiệt huyết trong phát triển kinh tế tại địa phương.

 

Anh Bùi Thắng, hiện là Phó Bí thư Huyện Đoàn Kim Bôi, Chủ nhiệm CLB cho biết: ý tưởng thành lập CLB thanh niên phát triển kinh tế khởi nguồn từ đồng chí Quách Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh Đoàn. Với mong muốn tập hợp các gương thanh niên làm kinh tế giỏi được nhận giải thưởng Lương Đình Của của T.ư Đoàn và những thanh niên có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương vào CLB để từ đây các thanh niên tiêu biểu có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau khắc phục những khó khăn trong đầu tư kinh doanh và xây dựng, mở rộng tạo thành phong trào thanh niên phát triển kinh tế. ý tưởng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thanh niên đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của nền KT -XH có cơ hội tiếp cận những tấm gương cụ thể.

 

Để định hướng rõ hơn cho mình trong tương lai, đặc biệt, trước thực trạng lực lượng ĐV -TN nông thôn tỉnh ta thường đi làm ăn xa, công việc không ổn định, không đảm bảo an toàn lao động, thậm chí còn mắc vào các TNXH thì việc ủy ban Hội LHTN tỉnh tập hợp các gương thanh niên làm kinh tế giỏi sẽ khích lệ, động viên và tạo nhiều cơ hội hơn cho thanh niên trong tỉnh phát triển.

 

Thành lập tháng 8/2015 với 17 hội viên của 6 huyện, thành phố (có 4 thành viên trong ban chủ nhiệm), đến nay, CLB đã có 22 thành viên tham gia. CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 tháng 1 lần luân phiên tại các huyện, thành phố. Trong mỗi đợt sinh hoạt, các thành viên trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời thăm quan, học tập kinh nghiệm quản lý và xây dựng các mô hình kinh tế của các thành viên trong CLB. Bên cạnh đó, CLB tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên    ĐV -TN, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn.

 

Hiệõn nay, trong CLB, mỗi thành viên có mô hình kinh tế riêng, phát triển hiệu quả và có sức lan tỏa cao. Mỗi mô hình đã tạo nên sự đa dạng trong các hoạt động phát triển của CLB. Cụ thể có 9 mô hình chăn nuôi các sản phẩm sạch đặc sản của địa phương như: dê, gà, cá, lợn rừng; 13 mô hình trồng cây ăn quả và sản phẩm sạch như: nhãn, cam, bưởi, chanh, mộc nhĩ và nấm thương phẩm. Quy mô các mô hình kinh tế cho thu nhập từ 200 đến trên 800 triệu đồng /năm đã góp phần cải thiện kinh tế gia đình, làm giàu cho quê hương và khích lệ tinh thần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho 84 ĐV -TN, hội viên tại địa phương.

 

Anh Bùi Thắng cho biết thêm: Để CLB ngày càng phát triển bền vững, Tỉnh Đoàn đã tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên trong CLB vay nguồn vốn 120 để mở rộng và phát triển sản xuất theo quy mô nông hộ, nông trại kết hợp phương châm lấy ngắn nuôi dài và đa dạng hóa các sản phẩm là mặt hàng chủ lực của địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên CLB còn ký kết hợp đồng giúp nhau bằng tiền mặt gắn với các kỳ sinh hoạt bằng hình thức bốc thăm luân phiên giúp đỡ nhau số tiền 12 triệu đồng /người/tháng. Đây cũng là hình thức giúp đỡ nhau về vốn và tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa các thành viên để CLB ngày càng phát triển hơn.

 

Dự định trong thời gian tới, CLB mở rộng quy mô và hình thức thăm quan học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế các tỉnh lân cận; tìm kiếm đầu mối tiêu thụ và xây dựng mô hình liên kết giới thiệu, quảng bá sản phẩm ổn định. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, thu hút ĐV -TN làm kinh tế gắn với hướng dẫn quy trình xây dựng và tổ chức sản xuất từ quy mô nhỏ đến lớn phù hợp với trình độ, năng lực quản lý và điều hành của ĐVTN, hội viên...

 

 

                                                                         

                                                                             Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục