(HBĐT) - Đã từ lâu đời, nông dân huyện Lạc Thủy bền bỉ nuôi giống gà bản địa. Cho đến năm 2012, giống gà quý hiếm này được Vi?n Chăn nuôi đưa vào đối tượng nguồn gen mới phát hiện. Các bước khảo nghiệm đã được tiến hành và đang làm thủ tục công nhận giống bổ sung vào danh sách các nguồn gen vật nuôi bản địa của Việt Nam.

 

 

Gia trại của ông Bùi Văn Thông ở thôn Đầm Vi, xã Phú Lão (Lạc Thủy) đang nuôi hàng trăm con gà giống gà bản địa. 

 

Theo đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, gà bản địa (gà Lạc Thủy) là giống gà hướng thịt có những đặc điểm rất quý như tình trạng mọc lông sớm, màu lông hấp dẫn kể cả gà trống và gà mái, tiềm năng sinh trưởng và khả năng sinh sản tốt nếu được tổ chức chọn lọc kỹ theo hướng tạo dòng. Đây đồng thời là giống gà phục vụ sản xuất rất tốt theo hướng chăn thả hoặc hướng tạo dòng thuần có những tính trạng khác nhau để đưa vào giống gốc phục vụ nhu cầu chăn nuôi giống gà này cho các trang trại.

 

Trong 2 năm 2014 – 2015 với sự phối hợp giữa Trung tâm thực nghiệm & bảo tồn vật nuôi (Viện chăn nuôi quốc gia), Sở KH & CN đã khảo nghiệm nuôi gà Lạc Thủy, lựa chọn 3 hộ nuôi gồm hộ bà Hà Thị Lý ở thôn Tân Lâm – xã Phú Thành, ông Nguyễn Văn Nghĩa ở thôn Phú Thắng – xã Phú Thành và ông Quách Trung Hiếu ở thôn Đồng Nhân – xã Đồng Tâm. Đàn giống được sản xuất từ gà bố mẹ Lạc Thủy nuôi bảo tồn tại chỗ với quy mô 270 con/hộ gia đình. Tại các hộ lựa chọn đảm bảo chăn nuôi an toàn, không bị đe dọa bởi dịch bệnh, ngăn chặn được sự tạp giao với các giống gà khác. Theo đánh giá về đặc điểm ngoại hình, gà Lạc Thủy khá giống với gà Mía, gà Hồ. Tuy nhiên, đặc điểm khác biệt rất rõ của gà Lạc Thủy là có tốc độ mọc lông nhanh, gà mái không có yếm ngực khi đạt trên 30 tuần tuổi, chiều cao thân thấp hơn gà Mía và chịu nuôi nhốt khá tốt so với các giống gà hướng thịt kể trên.

 

Các mô hình thực hiện chăn nuôi theo đúng quy trình hướng dẫn, sử dụng giải pháp kỹ thuật đến nay đã khảo nghiệm thành công. ông Quách Trung Hiếu ở thôn Đồng Nhân, xã Đồng Tâm, một trong những hộ tham gia nuôi khảo nghiệm cho hay, khối lượng gà trống khi xuất bán khoảng 1,9 – 2 kg, gà mái 1,5 – 1,6 kg trong khoảng thời gian nuôi 22 tuần tuổi, khả năng đẻ trứng 100 - 130 quả/ năm. Đặc biệt, khả năng kiếm ăn, đẻ trứng không thua kém gà Mía, gà Hồ, giống chuẩn. Tuy mình và lườn của giống gà chưa dày lắm nhưng cho lai qua nhiều đời vẫn giữ được gốc. Khả năng sinh trưởng của gà đạt đến 20 tuần tuổi, khả năng sinh sản đến 40 tuần tuổi.

 

Mới đây, các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu ở 4 xã gồm 7 thôn với 50 hộ điều tra, bình quân số gà nuôi khoảng 480 con/hộ. Trong số gần 24.000 gà nuôi có tới 89,3% gà Lạc Thủy, chỉ có 10,7% gà khác (Lương Phượng, Mía lai, gà ta). Theo đồng chí Ngọ Đình Tâm, Trưởng phòng NN & PTNT, số lượng gà Lạc Thủy đang nuôi nhiều ở các xã Phú Thành, An Bình, Đồng Tâm, An Lạc với hình thức nuôi tập trung, gia trại từ 500 – 1.000 con, tỷ lệ nuôi chiếm khoảng 60% số hộ chăn nuôi. Bà con còn tự sản xuất giống, tạo dựng vùng giống nhân dân. Đặc biệt, gà Lạc Thủy thương phẩm chắc thịt, thơm ngon, trọng lượng vừa tầm, khả năng chống chịu bệnh tốt, dễ nuôi, tận dụng tốt nguồn thức ăn, gà đẻ trứng cũng không thua kém các giống gà khác.

 

Có thị trường lớn, nhu cầu quanh năm, tiêu thụ chính tại địa bàn Hà Nội, sức mua lớn từ tháng 10 âm lịch trở đi và kéo dài đến sau Tết Nguyên đán từ 2 – 3 tháng, hộ chăn nuôi gà Lạc Thủy đang tiếp tục mở rộng quy mô đàn. Giá gà thương phẩm hiện tại dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, nông hộ thu lãi từ 40 triệu - 50 triệu đồng đến hàng trăm triệu mỗi năm. Bên cạnh đó, với việc bảo tồn nguồn gen gà Lạc Thủy đã giúp chuyển đổi nhanh giống vật nuôi phù hợp với môi trường, đảm bảo cho nền nông nghiệp bền vững, tạo cơ sở nền móng tiến tới xây dựng thương hiệu gà Lạc Thủy góp phần an sinh xã hội và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

          

 

                                                                           Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục