(HBĐT) - Đảng bộ xã Hợp Hòa (Lương Sơn) hiện có tổng số 148 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ xóm, bản. Để xây dựng Đảng bộ và các tổ chức Đảng TSVM, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo bền vững, những năm qua, các chi bộ thuộc Đảng bộ xã luôn làm tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng, đội ngũ CB, ĐV tiên phong trên mọi lĩnh vực.
Đảng bộ xã tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chủ trương, chính sách của cấp uỷ cấp trên đến tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, ngoài việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ xã đã tổ chức bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” cho 70 uỷ viên BCH, CB, CC, VC và cấp uỷ các chi bộ, trưởng xóm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và trẻ hóa cán bộ.
Xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình xây dựng NTM, trong 9 tháng năm 2016, xã Hợp Hoà đã phối hợp mở được 4 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi gia súc, gia cầm, trồng bưởi Diễn và cách phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc lúa cho 240 học viên tham gia. Nhu cầu vốn vay đầu tư sản xuất của các hộ được đảm bảo. Hiện toàn xã có 222 hộ vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện với dư nợ trên 1,5 tỷ đồng. Vốn vay được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Việc xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống được nhân dân tích cực tham gia. Nhân dân trong xã đã đào, đắp 540 m3 đất đá, phát dọn 3.000 m2 với gần 2.000 ngày công làm giao thông, thuỷ lợi.
Nông dân xóm Trại Hòa, xã Hợp Hòa (Lương Sơn) phát triển rau hữu cơ góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Hợp Hoà là những người đi đầu trong phong trào sản xuất rau hữu cơ. Đồng chí Hoàng ánh Điện, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Thông qua 4 lớp huấn luyện của Hội Nông dân về phương pháp trồng rau hữu cơ, đa số gia đình do đảng viên làm chủ hộ của xã đã chủ động, tích cực tham gia sản xuất rau hữu cơ để cung cấp cho thị trường trong huyện và Thủ đô Hà Nội. Năm 2010, trên địa bàn xã thành lập được 4 nhóm, 33 thành viên tham gia sản xuất rau hữu cơ trên diện hơn 1,3 ha, thu nhập bình quân từ 800.000 – 1 triệu đồng/tháng. Phát huy kết quả ban đầu, đến năm 2015, diện tích được mở rộng thêm gần 2 ha với 44 thành viên tham gia, thu nhập nâng lên từ 2 triệu - 2,5 triệu đồng/người/tháng. Đến năm 2016, tiếp tục mở rộng thêm 7,8 ha tại xóm Trại Hoà, nâng tổng diện tích rau hữu cơ của toàn xã lên trên 9,7 ha. Qua hơn 5 năm thực hiện cho thấy, sản xuất rau hữu cơ hiệu quả cao gấp 2 lần trồng lúa. Đảng bộ xã tiếp tục động viên nhân dân từng bước mở rộng diện tích, đầu tư phân bón, hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu, áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Theo đó, giá trị sản lượng rau hữu cơ nâng lên 3-4 lần so với lúa, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.
Đi đôi với phát triển diện tích rau hữu cơ, năm 2016, xã Hợp Hoà hoàn thành và hoàn thành vượt mức diện tích trồng lúa, ngô. Năng suất lúa bình quân đạt 55tạ/ha, năng suất ngô đạt 45 tạ/ha. Chăn nuôi cũng có bước phát triển khá với tổng số 805 con trâu, bò, 2.751 con lợn, gần 13.000 con gia cầm, 235 đàn ong...
Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển KT-XH, những năm qua Đảng bộ xã Hợp Hòa cùng 50% TCCS Đảng trực thuộc liên tục giữ vững TSVM, không có chi bộ yếu kém. Thu nhập bình quân của xã hiện đạt 25 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,68%. Xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí về NTM. Đó là cơ sở vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Hòa hướng tới mục tiêu về đích chương trình xây dựng NTM vào năm 2018.
Đức Phượng