(HBĐT) - Ngày 3/12, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2016, tại xã Dân Chủ (TP. Hòa Bình), CLB “thanh niên phát triển kinh tế giỏi” tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ lần thứ 5. Tham gia có đồng chí Quách Thế Ngọc, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện T.Ư Đoàn; lãnh đạo xã Dân Chủ cùng 23 thành viên CLB.

 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, đại diện T.Ư đoàn cùng lãnh đạo xã Dân Chủ (TP. Hòa Bình) và các thành viên CLB “Thanh niên phát triển kinh tế giỏi” Hòa Bình thăm mô hình chuối Thái Lan của HTX Dân Chủ.

 

 Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn đã đi thăm hai mô hình kinh tế trại lợn và trồng chuối Thái Lan thuộc xóm Mát, xã Dân Chủ (TP.Hòa Bình); tặng 2 suất quà cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập thuộc xóm Mát là cháu Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị Oanh. Bên cạnh đó, trong buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã giới thiệu về mô hình làm kinh tế của mình và đề xuất những khó khăn, vướng mắc đến các đồng chí lãnh đạo huyện, tỉnh và T.Ư Đoàn. Qua đó, Đại diện T.Ư Đoàn, tỉnh và huyện đã giải đáp các thắc mắc, đề xuất của các thành viên CLB. Trong ngày, CLB đã kết nạp thêm 5 thành viên mới thuộc các huyện Lạc Sơn và Kim Bôi.

 

Được thành lập từ 25/8/2015, CLB “thanh niên phát triển kinh tế giỏi” Hòa Bình đã hoạt động hiệu quả, kết nối những tấm gương thanh niên có tinh thần và ý chí lao động, sản xuất. Hiện CLB đã vận động được 23 thành viên tham gia. Đây là môi trường hữu ích cho những người trẻ có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, quê hương.

 

 

                                                                            P.V

Các tin khác


Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục