(HBĐT) - “Có hội hè, chúc tụng nhưng hơi hướng của Tết chỉ kéo đến hết ngày 4/2 (tức ngày 8 tháng giêng), ngay sau đó, người dân đã đồng loạt xuống đồng gieo cấy vụ chiêm - xuân. Làm cho kịp thời vụ, có năng suất, hiệu quả, đời sống được nâng cao thì mới lại có... hội hè”. Đó là lời bộc bạch của một người dân xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) vừa cấy xong nhánh mạ cuối cùng trên thửa ruộng màu mỡ ven QL 12B.

 

Năng động, sáng tạo, đó là cụm từ mà tôi nghĩ tới đầu tiên khi  nhắc tới người dân xã Vĩnh Đồng. Tiếp xúc với các anh, chị công tác ở Ban Dân vận Huyện ủy và các đoàn thể huyện Kim Bôi được biết, Vĩnh Đồng là một trong những xã luôn đi đầu trong mọi phong trào. Bởi vậy, trong mấy năm gần đây, xã  được biết đến là một trong những đơn vị có nhiều cái nhất như: đường làng rộng nhất, sáng nhất, ruộng đồng được dồn điền, đổi thửa sớm nhất, cấy nhanh nhất, gặt nhanh nhất, trồng màu thu nhập cao nhất…

 

Thật vậy, mấy năm gần đây, khi đi qua địa phận xã Vĩnh Đồng, nếu tiện, người  qua đường thường chọn mua các mặt hàng nông sản tươi ngon được bày bán ngay rìa  QL 12B.  Những mặt hàng được bày bán chủ yếu là rau, đậu, ngô, củ đậu, khoai tây, dưa chuột, lạc, với các loại quả … mùa nào, thức ấy. Không chỉ có vậy, hàng hóa nông sản gồm rau, củ, quả, lợn, gà, trứng, mật ong… của Vĩnh Đồng đã có mặt hàng ngày ở chợ Nghĩa Phương - TP Hòa Bình. Có như vậy là bởi xã Vĩnh Đồng sớm tạo được cuộc “cách mạng” trong sản xuất nông nghiệp. Dấu mốc tạo sức bật cho ngành nông nghiệp của Vĩnh Đồng là “dồn điền, đổi thửa”. Xã đã thành công  khi huy động được 100% hộ của 12 xóm tham gia. Trước đây, trung bình mỗi hộ có từ 6 - 9 mảnh ruộng, có mảnh cách nhau đến 3 km, diện tích mỗi mảnh khoảng 100- 200 m2. Đến nay, dồn đổi mỗi hộ còn 3 - 4 mảnh. Ruộng đất tập trung, nông dân đầu tư tốt hơn cho cấy trồng.

 

Trên cơ sở định hướng của cấp ủy, chính quyền xã, nhân dân đã lựa chọn cây trồng phù hợp để  thâm canh tăng vụ, nâng cao nguồn thu nhập. Diện tích lúa và hoa màu lên xuống theo từng năm nhưng nhờ ứng dụng KH-KT trong trồng và chăm sóc nên năng suất năm sau cao hơn năm trước. Năm 2016, năng suất ngô của xã đạt bình quân 44 tạ/ha; lúa vụ chiêm- xuân đạt 75 tạ/ha, vụ hè - thu đạt 61,9 tạ/ha. Bình quân lương thực đạt 439,8 kg/người, bằng 108% so với cùng kỳ năm trước.

 

Xác định chăn nuôi đem lại nguồn thu nhập cao, xã đã duy trì đàn trâu, bò 770 con; đàn dê 265 con; đàn lợn 9.013 con; đàn gia cầm khoảng 44.800 con. Nhìn vào bảng số liệu thống kê của xã cho thấy, người dân đã nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường để phát triển chăn nuôi. Theo đó, tổng đàn trâu, bò, dê và gia cầm đều tăng so với năm trước, trong đó, đàn gia cầm tăng 4.100 so với cùng kỳ nhưng riêng đàn lợn giảm 680 con so với cùng kỳ (trong điều kiện hàng trăm hộ dân của huyện Kim Bôi lao đao vì lợn mất giá dịp cận Tết Đinh Dậu, đàn lợn giảm là điều đáng mừng).

 

Nói rằng xã Vĩnh Đồng  nhanh nhạy trong tư duy, cách làm, anh Bùi Văn Bôi, Phó Chủ tịch UBND xã không phủ nhận nhưng khiêm tốn: Cũng ở mức độ thôi và thực sự chưa đồng đều. Thực tế có những hộ và nhóm hộ thực sự năng động trong phát triển kinh tế nhưng ngược lại còn nhiều hộ quẩn quanh với nếp nghĩ cũ, cách làm cũ nên hiệu quả không cao. Xác định rõ điều này, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường  lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, giao cho các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung cao độ cho sản xuất, chăn nuôi. Trước kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu, xã đã triển khai kế hoạch sản xuất đến KDC, từng hộ gia đình, trong đó, nhấn mạnh về yếu tố thời vụ. Phải làm tốt việc này vì trên địa bàn xã có di tích, có lễ hội và có người vẫn còn tâm thức “Tháng giêng là tháng ăn chơi”- anh Bôi khẳng định. Nhờ làm tốt khâu chuẩn bị nên mọi hoạt động vui xuân, đón Tết diễn ra suôn sẻ, người dân xuống đồng đúng lịch. Năm nay thuận nước nên xã Vĩnh Đồng cấy hết diện tích vụ chiêm - xuân. Cấy xong, người dân tập trung trồng màu, phát triển chăn nuôi, nhịp sống hối hả trở lại. Với người dân xã Vĩnh Đồng, tháng giêng không chỉ là tháng… ăn chơi.

           

 

                                                                          Thúy Hằng

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục