Chiều tối 29-6, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ thương mại Việt Nam - Lào 2017 với chủ đề " Hữu nghị, hợp tác và phát triển” do Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Lào tổ chức.


Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc hội chợ thương mại Việt Nam - Lào 2017, chiều tối 29-6.

Đến dự, có đồng chí Sonsay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào; đồng chí Khemmani Pholsena, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Lào; đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cùng hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Đông đảo bà con Việt kiều và người dân Lào đã đến tham dự.

 

Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội chợ thương mại Việt Nam - Lào 2017.

Phát biểu khai mạc hội chợ thương mại Việt Nam - Lào 2017, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn nhấn mạnh, qua gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Ðảng NDCM Lào khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân Lào đã phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn, toàn diện, rất đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Những thành tựu đó càng khẳng định đường lối đúng đắn và sáng tạo của Ðảng NDCM Lào, một Ðảng luôn trung thành vô hạn với giai cấp và dân tộc, kiên định vững vàng, gắn bó, hết lòng vì sự giàu mạnh của Tổ quốc và ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

 

 Đồng chí Sonsay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào (thứ ba bên trái) cùng các đại biểu bấm nút khai trương trang mạng hợp tác kinh tế, thương mại chung giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào.

Thứ trưởng Trần Đơn cho biết, đây là lần thứ 3, Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Lào tổ chức hội chợ thương mại hai nước tại Lào. Hội chợ là sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội có ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt - Lào, vừa là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp quân đội nói riêng tìm kiếm thông tin, cơ hội, tiềm năng, khách hàng và đối tác thương mại, mở rộng quan hệ giao thương với các doanh nghiệp Lào. Đồng thời, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, du lịch vào thị trường Lào và các nước ASEAN ngày càng thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Công thương Lào Khemmani Pholsena nhấn mạnh, hội chợ lần này là một trong những hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2017 và kỷ niệm hai sự kiện trọng đại là 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam (18-7-1977 - 18-7-2017). Bộ trưởng Công thương Lào cho biết, bên lề hội chợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa khác như Hội nghị phổ biến Hiệp định Thương mại song phương và Hiệp định Thương mại biên giới Lào-Việt Nam, giao lưu gặp gỡ giữa doanh nghiệp thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn các trang phục dân tộc của hai nước.

 

 Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (thứ ba từ phải sang) cùng các đại biểu tham quan gian hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của Lào chiều tối 29-6.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc hội chợ, các đại biểu tham dự đã cùng bấm nút khai trương trang mạng hợp tác kinh tế thương mại chung giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào. Ban tổ chức cũng trao tặng quà cho gia đình 20 đồng chí cán bộ, bộ đội Lào. Đại diện Unittel và chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) tại Lào trao tặng Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Lào 29 bộ máy vi tính và máy in.

Cũng tại lễ khai mạc hội chợ, đã diễn ra nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc thắm đượm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào do Đoàn văn công Quân khu 4 của Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Đoàn nghệ thuật Quân đội CHDCND Lào biểu diễn.

 

Đông đảo bà con người Việt và người dân thủ đô Viêng Chăn đã đến tham quan, mua sắm tại hội chợ thương mại Việt Nam - Lào 2017 trong ngày đầu tiên mở cửa.

Hội chợ lần này có quy mô tổ chức lớn hơn so với các hội chợ trước đây giữa hai nước tổ chức tại Lào, nhằm mục tiêu đẩy mạnh sự hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước. Tham gia hội chợ lần này, có hơn 140 đơn vị, doanh nghiệp của hai nước với 320 gian hàng, triển khai trên diện tích khoảng 6.000 m2, chia làm hai khu vực chính. Trong đó khu triển lãm có diện tích khoảng 100 m­2 trưng bày, giới thiệu hình ảnh về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lao động sản xuất xây dựng kinh tế phát triển đất nước.

Việt Nam tham dự hội chợ lần này có gần 90 đơn vị, doanh nghiệp với 120 gian hàng, gồm các sản phẩm như dệt may, da giày, nông lâm hải sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, điện - điện tử, cơ khí, hoá chất, xây dựng, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, phân bón, trồng cây công nghiệp, thức ăn gia súc, giống cấy trồng… Riêng các doanh nghiệp Quân đội Việt Nam có 18 đơn vị tham dự với hơn 20 gian hàng. Lào có khoảng 50 doanh nghiệp tham dự với 200 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm truyền thống của từng địa phương.


Tại lễ khai mạc, diễn ra nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc thắm đượm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào chiều tối ngày 29-6.

Ngoài các hoạt động thường lệ, tại hội chợ thương mại Việt Nam - Lào lần này còn có nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trong đó, Ban tổ chức Hội chợ phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Bệnh viện Quân y 4 thuộc Quân khu 4, Bộ Quốc phòng Việt Nam khám chữa bệnh và phát thuốc cho gần 600 đối tượng là các cá nhân, gia đình chính sách và các đơn vị liên quan trong hai ngày 30-6 và 1-7.

Lào hiện là thị trường số một trong 64 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, trong khi Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,1 tỷ đôla Mỹ. Hội chợ lần này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Lào và Việt Nam. Hội chợ thương mại Việt Nam-Lào 2017 mở cửa đón khách từ ngày 29-6 đến hết ngày 3-7.

                                                                    

                                        TheoNhandan

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục