(HBĐT) - Nằm ở lưng chừng dốc, cách trung tâm thị trấn Mai Châu 14 km, xã Thung Khe giáp ranh với xã Noong Luông và địa phận huyện Tân Lạc. Xã gồm 4 xóm, 151 hộ với 595 nhân khẩu. Trong những năm qua, xã Thung Khe đã nỗ lực, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, nguồn lực trong nhân dân để xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, công trình thủy lợi… trên địa bàn. Tuy nhiên, do đặc thù là xã vùng cao nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Với 100% lao động làm nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 32% (theo chuẩn nghèo đa chiều), thu nhập bình quân mới đạt 10,2 triệu đồng/người/năm.


Địa hình xã Thung Khe (Mai Châu) chủ yếu là đồi, núi, diện tích đất canh tác hạn chế, chất lượng đất kém, năng suất cây trồng thấp… do đó việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân đang là "bài toán” khó. ảnh chụp tại xóm Thung Ảng. 

Những năm gần đây, xã Thung Khe đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tiến phương thức canh tác nhằm nâng cao thu nhập. Song do đặc thù là vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt, mùa đông thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối nên việc sản xuất, canh tác vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, do thiếu nguồn nước tưới trầm trọng, nước lấy từ khe, suối chỉ đủ để sinh hoạt, còn lại trông chờ vào những trận mưa nên người dân không thể chủ động trong sản xuất nông nghiệp. Trước muôn vàn khó khăn, việc phát huy nội lực từ sức dân cùng nguồn kinh phí của xã để xây mới và nâng cấp các trục đường giao thông nông thôn, nội đồng, hệ thống thủy lợi… vẫn là "bài toán” đau đầu với cấp ủy, chính quyền xã Thung Khe.
 
Đồng chí Hà Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thung Khe cho biết: "Diện tích đất canh tác chỉ có 140 ha/1.867 ha, nằm phân tán ở nhiều nơi, như vậy mỗi người dân có chưa đầy 300 m2 đất để trồng trọt. Bên cạnh đó, đất lẫn rất nhiều đá vôi, hầu như đã bạc màu, rất khó cải tạo. Với những khó khăn về đất canh tác, việc nâng cao sản lượng, năng suất cây trồng hầu như là không thể”.
 
Ngoài những khó khăn về đất canh tác, thiếu nước tưới cũng là trở ngại đối với bà con trong sản xuất nông nghiệp. Người dân cả 4 xóm đều thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nguồn nước chủ yếu lấy về từ các khe, suối cách nhà cả cây số, được dẫn về bằng ống nước hoặc người dân tự mang thùng đi chở nước về dùng. Nguồn nước khan hiếm nên người dân chủ yếu trồng các loại cây chịu hạn như khoai, lạc… và trông chờ vào những cơn mưa thay cho việc tưới tiêu, do đó năng suất cây trồng đạt thấp.
 
Xuất phát từ những khó khăn, để tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, xã Thung Khe đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như: giao thông nông thôn, đường nội đồng, công trình thủy lợi... Tuy vậy, đường nội đồng mới cứng hóa được 3,8%, đi lại rất khó khăn vào mùa mưa. Cả xã mới có 2/4 xóm có khu thể thao, còn nhiều hộ phải ở nhà tạm.
 
Đồng chí Hà Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thung Khe cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, xã rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc đầu tư phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi và các loại cây, con giống để phát triển kinh tế.

 

 Hoàng Anh

 


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục