(HBĐT) - Từ một xã còn nhiều khó khăn, đến nay, xã Đông Phong (Cao Phong) đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. Kết quả đó minh chứng cụ thể cho sự sát sao lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt trong vận động, tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng dân cư về chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đồng thời, xã phát huy tốt tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

 

Người dân xóm Quáng Ngoài, xã Đông Phong (Cao Phong) hiến hơn 6.000 m2 đất thổ cư và đất sản xuất làm đường giao thông nông thôn và các công trình xây dựng NTM.

 

Công tác tuyên truyền, vận động được xã thực hiện dưới nhiều hình thức như lồng ghép trong các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, trên loa phát thanh xã... Hiệu quả rõ nét nhất qua phong trào hiến đất xây dựng NTM. Tính riêng trong nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, xã đã huy động nhân dân đóng góp gần 1.300 ngày công lao động, có 268 hộ hiến đất làm đường giao thông và các công trình xây dựng cơ bản với tổng diện tích trên 8.000 m2 cùng nhiều tài sản trên đất, vật liệu xây dựng. Tiêu biểu như nhân dân các xóm: Chằng Trong, Chằng Ngoài, Quáng Trong, Quáng Ngoài…

Quáng Ngoài là xóm đông dân nhất xã với 128 hộ, 565 nhân khẩu. Đây cũng là một trong những xóm tiêu biểu xây dựng NTM ở xã. Đồng chí Bùi Văn Đoàn, Bí thư chi bộ xóm Quáng Ngoài cho biết: "Tham gia vào phong trào hiến đất xây dựng NTM của xã, hơn 50 hộ trong xóm đã hiến hơn 6.000 m2 đất thổ cư và đất sản xuất làm đường giao thông và các công trình khác. Mọi hoạt động làm đường, hiến đất của nhân dân đều được chính quyền xã và Ban quản lý xóm công khai trước sự chứng kiến, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. Qua đó, người dân không chỉ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng mà còn nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc xây dựng, đổi mới diện mạo nông thôn”.

Phát huy hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân được trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến vào kế hoạch xây dựng các công trình trên địa bàn xã. 7 năm qua, nhân dân đóng góp 10 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất và tài sản trên đất, vật liệu xây dựng) chiếm 17,6% tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM.

Diện mạo nông thôn của xã Đông Phong có nhiều khởi sắc. Đường giao thông liên thôn cứng hoá trên 77%, kiên cố hoá kênh mương đạt trên 83%. Số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%. Có 2/3 trường học đạt chuẩn theo quy định. 100% thôn, xóm có nhà văn hoá. Trạm y tế xã đạt chuẩn, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%. So với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 10,6%, thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/ người/năm (tăng 10,1 triệu đồng). Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH địa phương, đặc biệt trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện, xã đã chuyển đổi 118 ha cây có múi đạt giá trị kinh tế cao.

Chia sẻ về những kinh nghiệm giúp xã thành công trong xây dựng NTM, đồng chí Bùi Quang Bệ, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phong cho biết: "Cần tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình đến nhân dân. Huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân chung tay, góp sức thực hiện ở từng công trình, phần việc cụ thể. Huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân và ưu tiên các việc cấp bách làm trước dưới sự tham gia bàn bạc, giám sát trực tiếp của người dân. Đồng thời, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu thực hiện các phong trào, cuộc vận động để nhân dân làm theo”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục