(HBĐT) - Con đường nối xã Văn Sơn với Miền Đồi - hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn - chỉ dài hơn 5 km, nối một điểm là xóm Thiển (xã Văn Sơn) và một điểm kết thúc tại xóm Thăn (xã Miền Đồi). Dù trời mưa dầm hay nắng gắt, đi qua con đường vừa ngắn vừa đẹp này cũng chỉ mất dăm, mười phút đối với xe máy hoặc lâu hơn một chút đối với những người dân đã quen chân đạp xe thồ nông sản ra chợ huyện bán buôn. Bây giờ dễ dàng là thế chứ vài năm trước, đây là đoạn đường khắc nghiệt đã làm khốn khổ biết bao người…


Từ khi hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2016 đến nay, đường Văn Sơn - Miền Đồi đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH của các xã được hưởng lợi.

Ông Bùi Văn Huyên (xóm Đồi, xã Văn Sơn) kể lại: Trước đây, đường đi vô cùng khó khăn. Mang tiếng là có đường giao thông nhưng bà con chỉ đi bộ là chủ yếu. Còn nếu có xe máy, xe đạp thì đều phải… dắt. Dắt đến đoạn nối với đường 12B mới leo lên xe đi tiếp. Đường khó đi nên nông sản bà con làm ra muốn mang đi tiêu thụ cũng chỉ có nước gánh bộ, vài tạ cũng phải gánh chứ không mong đến lúc được tiểu thương vào tận ruộng mua buôn.

Thật ra, con đường này trước đây chỉ là đường dân sinh do người dân tự mở để đi lại thuận tiện hơn giữa hai xã Văn Sơn - Miền Đồi. Đó là đoạn đường mòn rộng khoảng 1m, mặt đường chằng chịt ổ gà, ổ trâu, thậm chí sau mỗi trận mưa lũ tràn về lại xả đá hộc ra chắn cả đường khiến người dân tạm thời không thể đi lại. Đường xấu đồng nghĩa với nhiều khó khăn khác. Con đường trở thành nỗi khắc nghiệt không chỉ làm khốn khổ việc đi lại mà còn làm "nghẽn” cơ hội thông thương của nông dân. Muốn bán được hàng, bà con không có cách nào khác là phải gánh ra đường 12B để bán cho tư thương. Đã khổ thế rồi còn thêm nỗi khổ bị tư thương ép giá. Cực chẳng đã "ăn được một bát cháo phải chạy ba quãng đồng”...

Và rồi niềm vui đã đến! Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Văn Sơn - Miền Đồi đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng vốn đầu tư 34,2 tỷ đồng, bao gồm 28 tỷ đồng vốn Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA và 6,2 tỷ đồng vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Theo đó, đường Văn Sơn - Miền Đồi được đầu tư xây dựng với tổng chiều dài trên 6 km, chiều rộng mặt đường 5 m láng nhựa 3 lớp đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng với đó là hệ thống lề đường, rãnh, bậc, cống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông theo quy định. Công trình được khởi công từ năm 2013, đến cuối tháng 6/2016 hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của người dân về một tuyến đường dễ dàng đi thẳng từ xã Miền Đồi đến xã Văn Sơn rồi đi trung tâm huyện, đấu nối thông suốt vào mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Đây thực sự là "món quà” mang nhiều ý nghĩa đối với những địa phương điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn như hai xã Văn Sơn và Miền Đồi.

Anh Bùi Văn Quyết, Trưởng Công an xã Văn Sơn trao đổi: Từ khi thông tuyến, đường Văn Sơn - Miền Đồi đã góp phần làm thay đổi đời sống của người dân nơi đây. Khoảng cách giữa hai xã với khu vực trung tâm huyện đã được rút ngắn, hạ tầng nông thôn thêm phần khởi sắc, việc đi lại học tập của học sinh, việc khám - chữa bệnh của nhân dân trong vùng cũng thuận lợi. Đặc biệt, có đường mới, nông sản dễ tiêu thụ hơn và không bị ép giá như trước. Điều này khiến người dân địa phương rất phấn khởi và có thêm quyết tâm để đầu tư sản xuất nông nghiệp, từng bước xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế.

Theo đánh giá của UBND huyện Lạc Sơn: Dự án xây dựng đường Văn Sơn - Miền Đồi là một trong những dự án ODA đã thực hiện đúng chủ trương của Đảng và chính quyền địa phương, phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng dân cư, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn các xã được hưởng lợi. Dự án đã phát huy hiệu quả ngay sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng. Không chỉ có ý nghĩa quan trọng giúp cải thiện tốt hơn điều kiện giao thông của địa bàn, dự án còn là tiền đề mở ra nhiều cơ hội góp phần phát triển kinh tế vùng. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý để huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án ODA nói riêng và các chương trình, dự án đầu tư nói chung, từ đó củng cố nguồn lực để phát triển toàn diện KT-XH.

Thu Trang

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục