(HBĐT) - Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng NTM, những năm qua, phụ nữ xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đời sống ấm no, gia đình hạnh phúc.


Mô hình trồng đào cảnh đem lại cho gia đình chị Đào Thị Huệ, xóm Lũng Hang, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) thu nhập 80 triệu đồng/năm.

 

Nhiều hội viên hoàn cảnh khó khăn đã thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Mông Hóa cho biết: "Thời gian qua, Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể chỉ đạo các chi hội rà soát, phân công hội viên ưu tú giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn chuyển dịch cây trồng, vật nuôi hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Từ nguồn quỹ hội, vốn vay ủy thác đã tạo điều kiện cho chị em xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước xóa đói - giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng NTM”.

Hội LHPN xã Mông Hóa hiện có 815 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội. Thời gian qua, Hội đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình trồng cam, bưởi, mía, đào... Tiếp tục triển khai các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” gắn với xây dựng NTM, "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... Các chi hội thường xuyên giúp đỡ các hội viên khó khăn từng bước xóa bỏ tư tưởng an phận, phát huy vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Hiện, toàn Hội tổng nguồn vốn vay ủy thác từ ngân hàng đạt 3,7 tỷ đồng, gồm 5 tổ vay vốn với 217 thành viên. Bên cạnh đó, với mức đóng góp trung bình 100.000 đồng/hội viên/năm, nguồn vốn góp xoay vòng của các chi hội đạt 174 triệu đồng, giúp các hội viên có nhiều cơ hội tiếp cận vốn vay để sản xuất. Các nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT và nguồn quỹ Hội đã giúp các phong trào hoạt động ngày càng mạnh mẽ. Từ phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” đã xuất hiện các tấm gương điển hình, làm kinh tế giỏi như các chị: Đào Thị Huệ, xóm Lũng Hang với mô hình trồng đào cảnh đem lại thu nhập 80 triệu đồng/năm; Hoàng Thị Thơm, xóm Suối Ngành với đàn dê hơn 100 con; Lê Thị Nga, xóm Hang Nước với 2 ha keo, 2.000 m2 ao cá đem lại thu nhập 80 triệu đồng/năm...

Đến thăm vườn đào của chị Đào Thị Huệ, hộ thuộc diện khó khăn vừa được công nhận thoát nghèo năm 2017. Chị Huệ cho biết: "Trước kia, cả 2 vợ chồng đi làm thợ xây nên đời sống bấp bênh. Chồng tôi hay đau ốm nên làm được đồng nào lại lo thuốc men cho chồng hết, cuộc sống rất vất vả. Năm 2015, được sự giúp đỡ tận tình của chị em trong hội cùng với nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, gia đình trồng 300 gốc đào Nhật Tân. Dịp Tết Nguyên đán năm nay gia đình thu được 80 triệu từ tiền bán đào, nhờ đó, cuộc sống bớt khó khăn”.

Nhờ sự đồng lòng, đến nay Hội LHPN xã Mông Hóa đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho các hội viên, góp phần nâng cao thu nhập bình quân trong xã, giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm. Song song với các hoạt động chăm lo, phát triển kinh tế, Hội LHPN xã còn thực hiện hiệu quả cuộc vận động "5 không, 3 sạch”, nâng tỷ lệ gia đình hội viên sử dụng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh đạt gần 90%. Nổi bật trong năm 2017, Hội LHPN xã đã thành lập CLB "Gia đình hạnh phúc” và CLB "Không sinh con thứ 3” tại xóm Bãi Sấu với 20 thành viên tham gia là 10 cặp vợ chồng gương mẫu, điển hình, từng bước nhân rộng mô hình CLB tới những xóm còn lại. Các CLB đã tuyên truyền, vận động chị em thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hạn chế sinh con thứ 3, các biện pháp tránh thai an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”, đông đảo hội viên đến từ các chi hội đã tham gia đào đắp, phát dọn kênh mương, góp nhiều ngày công lao động làm đường giao thông, cơ sở hạ tầng thôn, xóm... Duy trì tốt 16 đoạn đường phụ nữ tự quản, tổ chức tổng vệ sinh 1 - 2 lần/tháng, giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

 

Hoàng Anh

 

Các tin khác


Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục