(HBĐT) - Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, trâu, bò không còn được giá như trước. Giá con giống mua vào đã rẻ, giá xuất chuồng càng rớt thảm hại hơn. Nhiều hộ vì thua lỗ không còn dám đầu tư nuôi lại.



Do trâu, bò mất giá, hộ chăn nuôi xã Tân Pheo (Đà Bắc) không nghĩ đến mở rộng quy mô đàn.

Tận dụng diện tích đồi cỏ sau nhà lại thêm chưa có việc làm ổn định, bà Phạm Thị Hạnh ở tổ 10, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) quyết định vay mượn thêm vốn của anh em, họ hàng đầu tư nuôi 5 con bò sinh sản. Đó là vào thời điểm đầu năm 2017, mỗi con bò giống trị giá 12 - 13 triệu đồng, tổng vốn bỏ ra 65 triệu đồng. Sau gần 1 năm rưỡi chăm nuôi, mới đây, bà đành phải "bán đổ, bán tháo” cho thương lái với giá 45 triệu đồng. Bà Hạnh than thở: Hơn 1 năm ròng nào là đầu tư làm chuồng trại kiên cố, trồng thêm cỏ voi, mua cám, cây chuối để bò ăn bổ sung, nào là tiêm thuốc phòng trừ dịch bệnh các loại. Trong số 5 con bò mẹ đã có 2 con sinh sản, đẻ được 2 bê con 4 - 6 tháng tuổi. Thế nhưng, đến lúc phải bán, có nhiều thương lái đến hỏi nhưng người trả giá cao nhất cũng chỉ đến 45 triệu đồng cho cả đàn gồm 5 bò sinh sản và 2 bê con. Với tình trạng càng để càng thua lỗ, tôi đành phải gọi thương lái bán sớm chừng nào hay chừng đó. Không tính công nuôi, hơn 1 năm qua, gia đình tôi thua lỗ các khoản làm chuồng trại, nguồn thức ăn bổ sung cho bò không dưới 50 triệu đồng, tức mỗi con nuôi lỗ cả chục triệu đồng.

Trên đây là trường hợp chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Với những người chăn nuôi quy mô gia trại cũng chịu tác động không kém. Gia đình anh Trần Văn Minh ở xóm Điếm Tổng, xã Liên Sơn (Lương Sơn) có trại trâu, bò hơn 60 con đã duy trì nuôi hàng chục năm nay. Tuy nhiên, tình hình trâu, bò không còn được giá như những năm trước nên anh vừa phải chịu lỗ, bán bớt gần 20 con trong đàn để thu hồi dần vốn.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Mừng ở xóm Đễnh, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) nuôi trâu cũng với số lượng lên đến gần 50 con. Nhờ sức khỏe dẻo dai lại tìm được đồng cỏ lớn trên thung nên gia đình ông bớt được nhiều công và vốn đầu tư chăm sóc đàn gia súc. Mặc dầu vậy, ông Mừng cho biết, gia đình đang tính thu hẹp quy mô bởi đồng cỏ mỗi năm dần cạn kiệt, nếu phải tính đến mua thức ăn bổ sung để chăn nuôi ở thời điểm này thì nông dân sẽ lỗ. ông Mừng cho biết, 3 - 4 năm trước khi trâu có giá, mỗi con bình quân 20 triệu đồng, có con trâu to khách trả 38 - 40 triệu đồng. Nhưng giờ, giá trâu rẻ một nửa, thậm chí rẻ hơn nửa nên cũng trong xóm, ngoài xã ít thấy có ai nghĩ đến chuyện đầu tư nuôi. 

Theo số liệu của Cục Thông kê tỉnh, tổng đàn trâu, bò trên toàn tỉnh hiện có gần 205.000 con. Như vậy, đàn trâu tăng 0,73%, đàn bò tăng 1,98% so với 9 tháng cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, đàn lợn chỉ còn hơn 449.000 con, giảm 3,36% so với cùng kỳ. 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thủy, Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho rằng: Quy mô phát triển đàn gia súc hiện nay chưa vượt quá so với nhu cầu của thị trường. Cũng có nghĩa là nguyên nhân không phải do đầu ra trâu, bò đã ở mức dư thừa. Một thức tế khó thể phủ nhận rằng, ngay sau khi giá thịt lợn giảm sâu, tình hình tiêu thụ hết sức khó khăn trong một thời gian dài, đầu ra trâu, bò cũng theo đà đó kéo giảm. Cho đến bây giờ khi giá thịt lợn đã tăng cao trở lại nhưng giá trâu, bò hiện vẫn không có lợi cho người chăn nuôi, thậm chí là đầu tư lỗ vốn do bị tư thương ép giá. Vấn đề đặt ra đối với người chăn nuôi quy mô hộ gia đình và gia trại trong tình hình giá cả bấp bênh là phải có sự liên kết. Cụ thể là có sự kết nối giữa sản xuất chăn nuôi với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là giải pháp đầu ra mang tính bền vững, lâu dài giúp người chăn nuôi giảm thiểu những tác động của thị trường.
 
                                                                              Bùi Minh

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục