(HBĐT) - Đường Hòa Lạc - Hòa Bình đã chính thức hoàn thiện và khánh thành vào ngày 10/10 vừa qua. Tuy nhiên, theo kế hoạch đến đầu tháng 11 mới thu phí. Từ ngày thông xe tuyến đường này, lượng người và phương tiện tăng lên chóng mặt bởi từ Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc đi về Hà Nội và ngược lại thời gian lưu thông giảm còn khoảng 1 h xe chạy và nhất là đi trên tuyến đường này chưa mất phí. Các xe lưu thông với tốc độ rất lớn đặt ra vấn đề trong công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT).


Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình với tốc độ lớn.

Ông Bùi Quang Bát, Giám đốc Công ty 36 cho biết: Khi khánh thành đường và đến thời điểm thu phí dự kiến vào đầu tháng 11 tới đây, các phương tiện có thể lưu thông trên tuyến, tuy nhiên, cũng có thời điểm phải cấm đường để điều chỉnh một số điểm phát sinh trên tuyến bảo đảm quy định.

Trong vòng chưa đầy 1 tháng đã ghi nhận những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể vào cuối tháng 9/2018 có 2 người nước ngoài đi xe máy với tốc độ cao đã tông vào khối bê tông chắn đường do Công ty 36 chắn khiến bị thương nặng phải đi cấp cứu. Tối 6/10 vừa qua, chính khu vực này đã ghi nhận vụ tai nạn làm chết 1 người điều khiển xe máy tông vào cục bê tông.

Ghi nhận trên tuyến có rất nhiều phương tiện từ ô tô khách, xe chở đất, đá, xe tải, ô tô con, xe máy, công nông đi lại. Trước thời điểm thông xe vào ngày 10/10, nhà đầu tư là Công ty 36 đã đặt bê tông ngăn đường. Thế nhưng các phương tiện lại luồng lách vào đường ngõ xóm, đường gom, rồi tiếp tục leo lên đường Hòa Lạc - Hòa Bình... và các phương tiện đã xung đột với người dân địa phương như ở xóm Nút, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn). Tại xóm Hội, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất (Hà Nội) mới đây, người dân đã lập barie chắn trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình... Hiện nay, tình hình giao thông trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình tiềm ẩn nguy cơ lớn mất ATGT, mất an ninh trật tự (ANTT).

Tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình có chiều dài 25,7 km, đi qua địa phận Hòa Bình và Hà Nội, trong đó đi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình 19,6 km. Trước đó, để hạn chế các phương tiện, người tự ý tham gia giao thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình, Công ty 36 nhắc nhở và yêu cầu các phương tiện không được đi vào tuyến đường, đã cắm biển cấm các loại phương tiện với khoảng cách 2 km/1 biển báo dọc tuyến ở hai đầu tuyến, các vị trí nút giao với đường dân sinh, các vị trí cầu Thạch Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội) và vị trí cầu vượt tỉnh lộ 445 đã được đặt các cục bê tông để cấm xe đi vào tuyến. Tuy nhiên, các phương tiện đã dùng cáp kéo bê tông chắn đường, mở lối đi vào tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình. Công ty 36 đề nghị Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện dọc tuyến đường và lực lượng chức năng tuyên truyền, hỗ trợ lực lượng để ngăn các loại phương tiện không tự ý đi vào đường, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông và bảo đảm ANTT khu vực. Ban ATGT tỉnh đã ban hành văn bản hỗ trợ bảo đảm giao thông đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

Mới đây, tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ có trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư triển khai các giải pháp bảo đảm ATGT, ANTT, chỉ đạo các ngành và địa phương quản lý tốt mốc giới hành lang giao thông nhằm khai thác hiệu quả tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.


                                                                                        L.C


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục