Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế việc thực hiện các công trình GTNT trên địa bàn xã Cư Yên, Lương Sơn.
Theo báo cáo, đến nay trên địa bàn huyện có 12 xã đã đạt tiêu chí số 2; 3 xã đạt 3 chỉ tiêu của tiêu chí số 2; 4 xã đạt 2 chỉ tiêu. Năm 2018, có 3 xã phấn đấu đạt tiêu chí số 2 và về đích NTM là Hợp Thanh, Hợp Hoà và Tân Thành. Nguồn lực để thực hiện tiêu chí số 2 năm 2018 của huyện gần 6,8 tỷ đồng.
Thiệt hại các công trình giao thông do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện ước 30 tỷ đồng, trong đó đường bị sạt lở xói mòn trên 34.000 m3; 2 cầu bị xói mòn đất đắp sau mố; cống bị hỏng 5 cái. UBND huyện đã chỉ đạo kịp thời cho khắc phục ngay các công trình bị thiệt hại, đồng thời cho cắm biển báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở, các vị trí cầu, ngầm sung yếu và cho khắc phục đảm bảo thông tuyến không để ách tắc giao thông. Hiện, các xã đang triển khai tháng chiến dịch làm giao thông và thuỷ lợi đợt 2 năm 2018.
Tại buổi làm việc, UBND huyện Lương Sơn đề nghị Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Hội đồng quỹ bảo trì đường bộ tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí trong công tác bảo trì đường bộ trên địa bàn huyện; tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện cùng với UBND huyện phấn đấu đến năm 2020 huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM như: đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường X2, đoạn qua xã Tân Thành; sớm bổ sung, điều chỉnh cống thoát nước ngang đường trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Lương Sơn; đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn Lương Sơn đi Cố Thổ (QL21); hỗ trợ kinh phí cho việc khắc phục hậu quả mưa lũ 5 công trình là đường lên xóm Suối Cái, xã Long Sơn; đường lên xóm Thăng, xã Hợp Thanh; đường đi xóm Suối Bến, xã Tiến Sơn; sạt lở đường đi xóm Bặc Rặc, xã Tân Thành; đường từ xã Liên Sơn đến xã Tiến Sơn.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác phát triển GTNT tại xã Cư Yên và Tân Vinh.
Đinh Thắng