(HBĐT) - Xuân Phong là một trong những xã có địa hình cao của huyện Cao Phong nên mùa đông ở nơi đây khắc nghiệt hơn so với các xã lân cận. Trong những ngày giá rét vừa qua, người dân xã Xuân Phong đã và đang tập trung che chắn chuồng trại để bảo vệ đàn gia súc.

Xuân Phong là xã thuần nông, thu nhập của bà con đến từ làm nông nghiệp và chăn nuôi. Với điều kiện tự nhiên có đồi núi nên việc chăn nuôi gia súc theo hình thức chăn thả vẫn còn phổ biến ở xã thuộc khu vực 135 này. Theo đồng chí Bùi Văn Diêng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chăn nuôi gia súc là hướng phát triển kinh tế chủ lực của xã. Hiện nay, xã có trên 1.000 con trâu, hơn 300 con bò, hơn 2.000 con lợn và trên 100 con dê. Là xã thuộc vùng khó khăn nên con trâu, con bò là tài sản lớn đối bà con. Với địa hình đồi núi cao hơn các khu vực lân cận nên vào mùa đông, nhiệt độ ở Xuân Phong thấp hơn vùng huyện từ 2 – 3oC, ở những xóm vùng cao như xóm Mừng thì mùa này luôn chìm trong mây mù. Do đó, việc giữ ấm cho gia súc trong mùa đông, nhất là những ngày rét đậm, rét hại như mấy ngày qua luôn được chính quyền xã quan tâm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Trong những ngày vừa qua, UBND xã đã tổ chức đoàn xuống các xóm kiểm tra việc phòng, chống đói, rét cho gia súc của các hộ dân. Qua kiểm tra nhận thấy, các hộ dân đã chủ động nhốt và che chắn chuồng trại giữ ấm cho gia súc.


Gia đình anh Bùi Văn Chung, xóm Rú Giữa, xã Xuân Phong (Cao Phong) xây chuồng trại kiên cố và quây bạt xung quanh để giữ ấm cho gia súc.

Đến xóm Rú Giữa, có thể thấy, chuồng trại chăn nuôi của các hộ dân đều được che chắn khá cẩn thận. Ông Bùi Văn Hưng, Phó Trưởng xóm Rú Giữa cho biết: Các hộ dân trong xóm nuôi trâu, bò chủ yếu theo hình thức nuôi nhốt. Vào mùa đông, việc che chắn chuồng trại, tích trữ thức ăn cho gia súc đã trở thành việc làm thường xuyên của bà con nên những năm gần đây, xóm không có gia súc bị chết đói, chết rét. Hàng năm, ban quản lý xóm đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt việc tiêm phòng cho gia súc theo kế hoạch của cấp trên. Tuy nhiên, từ đầu mùa đông đến nay, trong xóm có 1 con bò và 1 con bê bị chết. Nguyên nhân là do hộ dân chăn thả trong những thời tiết giá rét. Còn các hộ khác hiện vẫn che chắn chuồng trại, bảo vệ tốt gia súc của mình.

Gia đình anh Bùi Văn Chung, xóm Rú Giữa nhiều năm nay duy trì nuôi 1 con trâu, 1 con bò theo hình thức nuôi nhốt vỗ béo. Để bảo vệ tốt nhất cho vật nuôi, gia đình anh đã xây chuồng nuôi khá kiên cố. Anh Chung cho biết: Gia đình nuôi nhốt để tận dụng nguồn thức ăn có sẵn từ trồng mía, trồng ngô, chỉ thỉnh thoảng mới thả ra ngoài cho đỡ cuồng chân. Còn vào mùa đông, nhất là những ngày giá rét như vừa qua, gia đình tôi phải dùng bạt che kín gió xung quanh chuồng. Hằng năm, gia đình đều thực hiện việc tiêm phòng để vật nuôi luôn khỏe mạnh, phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế.

Ngoài những xóm làm tốt việc bảo vệ vật nuôi trong mùa đông, theo đồng chí Bùi Văn Diêng, Chủ tịch UBND xã cho biết, ở Xuân Phong vẫn còn không ít hộ dân chủ quan, chăn thả gia súc khi thời tiết rét đậm, rét hại. Mặc dù, so với những năm trước đây, số lượng gia súc thiệt hại trong mùa đông đã giảm, chủ yếu rơi vào những con non, già yếu. Tuy nhiên, với mặt bằng dân trí chưa đồng đều và tâm lý chủ quan, ở Xuân Phong vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia súc bị đói, rét trong những đông giá rét như này. "Với diễn biến thời tiết phức tạp, dự báo còn nhiều đợt rét đậm, rét hại, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc bà con che chắn chuồng trại, chủ động nguồn động nguồn thức ăn và không chăn thả gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại”, đồng chí Bùi Văn Diêng, Chủ tịch UBND xã Xuân Phong (Cao Phong) cho biết.


                                                                            Viết Đào


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục