(HBĐT) -Không có tình trạng khan hiếm hàng, giá cả tăng nhẹ đối với một số mặt hàng có sức mua lớn là ghi nhận của chúng tôi sau khảo sát thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.


Các sạp rau ở chợ Phương Lâm (thành phố Hòa Bình)  cung cấp nguồn hàng dồi dào phục vụ nhu cầu tiêu dùng sau Tết.

Thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết đã tác động, ảnh hưởng đến tâm lý mua sắm hàng hóa của nhân dân. Kể từ ngày mồng 2 Tết trở đi, hầu hết các chợ đã hoạt động trở lại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Giá cả hàng hóa trong và sau Tết chỉ nhích hơn chút ít so với ngày thường. Sau Tết, sức mua lớn tập trung vào các loại thực phẩm tươi sống, rau xanh và trái cây tươi. Tuy nhiên, với nguồn cung rau xanh, thực phẩm khá dồi dào vì đang vào chính vụ, yếu tố thời tiết thuận lợi cho xuất bán, thu hoạch nên đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Qua khảo sát một số thực phẩm có sức tiêu thụ tốt như rau xanh trong khoảng cao điểm từ mồng 2  đến mồng 6 Tết có giá 6.000 - 8.000 đồng/bó, tăng 1.000 - 2.000 đồng so với ngày thường; thịt lợn sấn, thịt thăn có giá 100.000 - 120.000 đồng/kg, gà ta 120.000 - 130.000 đồng/kg, cá trắm loại 3 - 4 kg giá 80.000 - 100.000 đồng/kg...

Kể từ mồng 8 tháng giêng trở đi, cùng với hoạt động trở lại bình thường của các chợ, các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng thương mại, thị trường hàng hóa sớm đi vào ổn định. Qua kênh thông tin người tiêu dùng phản ánh, hầu hết các mặt hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân đã trở về mức giá ngày thường.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) cho biết: Với các giải pháp bình ổn giá cả thị trường dịp trước, trong và sau Tết, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh không có biến động. Nhất là trong suốt thời điểm này, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh, mứt kẹo, nước ngọt, rượu, bia... chỉ tăng nhẹ về giá bán do sức mua tăng và sự thay đổi về giá bán từ phía doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, bình quân tăng dưới 0,5% so với giá bán trước thời điểm tháng 12/2018. Trên địa bàn không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Hiện tượng đầu cơ, tích trữ, găm hàng trong dịp Tết giảm mạnh. 

Sang những ngày đầu năm mới, nhu cầu tiêu dùng chủ yếu vào nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ trông giữ xe... Ước tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng Tết tăng khoảng 20% so với các tháng trong năm. Theo ngành Công Thương, các mặt hàng thiết yếu đã triển khai phục vụ Tết khoảng 1.500 tấn gạo, 2.400 tấn thịt lợn hơi, 12.000 tấn rau, củ, quả các loại, 3 triệu lít bia, rượu, nước ngọt, 17.000 tấn xăng. Sau Tết, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực phẩm và đồ uống của tỉnh tiếp tục tăng cường nguồn lực để sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, góp phần ổn định nguồn cung và giá cả thị trường.


                                                                              Bùi Minh

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục