(HBĐT) - Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SX-KD) giỏi, Hội Nông dân (HND) TP Hòa Bình đã triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia, qua đó góp phần tác động mạnh mẽ đến việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.


 

Mô hình kinh tế trang trại của ông Phạm Văn Thuận, hội viên Chi hội Nông dân tổ 17, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

 

Trong hàng trăm hộ nông dân vươn lên đạt danh hiệu SX-KD giỏi năm 2018, ông Phạm Văn Thuận, hội viên Chi hội nông dân tổ 17, phường Tân Thịnh là một trong những tấm gương tiêu biểu. Với kinh nghiệm sau nhiều năm tự tìm hiểu, học hỏi, ông đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp hiệu quả cao. Trang trại có tổng diện tích trên 40 ha kết hợp trồng nhiều loại cây ăn quả như thanh long, mít, chuối, bưởi, một số loại cây cảnh, phong lan và chăn nuôi lợn bản địa với trên 40 con đem lại cho gia đình ông thu trên 3 tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ hội viên trong chi hội về kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật chăm sóc, cung cấp cây, con giống.

Giàu nghị lực và ý chí, bà Trần Thị Tuyến, xã Thái Thịnh luôn nỗ lực phấn đấu lao động không ngừng, vươn lên trở thành hộ SX-KD giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh năm 2018. Mong muốn cải thiện được thu nhập của gia đình và giúp đỡ nông dân địa phương cùng phát triển kinh tế để thoát nghèo, bà Tuyến tập trung xây dựng kinh tế gia đình bằng mô hình trang trại với nhiều loại cây ăn quả gồm nhãn, vải và bưởi. Đến nay, vườn cây ăn quả của gia đình bà đã mở rộng diện tích trên 20 ha, đạt doanh thu 1,3 - 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Hàng năm, trang trại tạo việc làm theo thời vụ cho từ 7 - 15 lao động địa phương.

Trong những năm qua, HND TP Hòa Bình luôn chú trọng tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua SX- KD giỏi, từ đó xây dựng được mối đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2018 đến nay, HND các xã, phường phối hợp với cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp tổ chức 9 lớp dạy nghề ngắn hạn về nuôi gà cho 173 hội viên nông dân, tập huấn chuyển giao KH-KT về chăn nuôi, trồng trọt cho 1.239 hội viên. Hội làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng CSXH với hội viên nông dân, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất. Đến nay, toàn thành phố xây dựng được 43 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.224 hộ được vay, tổng dư nợ đạt 23.606 triệu đồng; 41 lượt hộ được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với số vốn trên 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, hội viên nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, nhiều hộ đã thoát nghèo, trở thành hộ nông dân SX-KD giỏi.

Để phong trào thi đua SX-KD giỏi đi vào chiều sâu, các cấp Hội vận động hội viên thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề phụ tại các cơ sở sản xuất, hộ gia đình như thủ công mỹ nghệ, mây, tre đan, sản xuất gạch, may mặc, cơ khí nhằm tạo thêm nguồn thu nhập ổn định. Nhiều xã, phường có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: Yên Mông, Tân Thịnh, Thái Thịnh, Sủ Ngòi. Năm 2018, toàn thành phố có 3.816 hộ đăng ký SX-KD giỏi các cấp, kết quả có 2.910 hộ đạt danh hiệu, chiếm 76,2%. Thông qua phong trào, các hộ SX-KD giỏi đã tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động nông thôn; giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chăn nuôi, trồng trọt cho hàng vạn hội viên nông dân.

Đồng chí Trịnh Thị Hiền, Chủ tịch HND TP Hòa Bình cho biết: Phong trào nông dân SX-KD giỏi được lan tỏa rộng rãi đã tác động mạnh mẽ, khuyến khích hội viên đổi mới tư duy lao động, mạnh dạn đầu tư, khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Đến nay, các cơ sở Hội đã vận động giúp đỡ hội viên nghèo thông qua hỗ trợ hàng tỷ đồng tiền vốn đầu tư sản xuất, hàng trăm ngày công lao động, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương xóa 8 nhà tạm, trực tiếp hỗ trợ xây dựng 1 nhà "Mái ấm nông dân" cho gia đình hội viên khó khăn về nhà ở tại phường Tân Hòa.

Thu Hằng


Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục