(HBĐT) - Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Phụ nữ. Để triển khai chương trình có hiệu quả, thời gian qua, Hội LHPN huyện Đà Bắc đã rà soát số hộ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tìm hiểu nhu cầu vốn thực tế của từng hộ để có hướng hỗ trợ phù hợp.


Mô hình trồng bưởi Diễn của chị Định Thị Huệ (bên phải), hội viên phụ nữ chi hội xóm Tra, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) cho hiệu quả kinh tế cao. 

Cùng cán bộ Hội LHPN xã Toàn Sơn, chúng tôi tới thăm mô hình trồng bưởi Diễn của chị Định Thị Huệ, hội viên phụ nữ chi hội xóm Tra. Vườn bưởi với trên 200 cây cho thu quả ở năm thứ 7 sai chĩu chịt là thành quả của sự nỗ lực, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng của gia đình, đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của Hội LHPN. Chị Huệ chia sẻ: Nhờ đồng vốn vay 10 triệu đồng của Hội LHPN và những chương trình tập huấn được tham gia, gia đình tôi đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng bưởi Diễn. Hiện, vườn bưởi của gia đình đem lại thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Hội LHPN xã Toàn Sơn Đinh Thị Cúc cho biết: "Hàng năm, các chi hội đều khảo sát nhu cầu vốn của hội viên và báo cáo Hội LHPN xã. Từ đó, chúng tôi xây dựng kế hoạch để giúp đỡ hội viên, phụ nữ trong xã”. Hiện, Hội LHPN xã tín chấp với Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ trên 5,5 tỷ đồng, hỗ trợ 118 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Đồng chí Đinh Thị Hải Yên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đà Bắc cho biết: Từ nhu cầu thực tế của hội viên, các cơ sở Hội LHPN ở huyện đã có sự hỗ trợ phù hợp. Hội viên thiếu vốn được tạo điều kiện vay vốn; những người chưa có việc làm giúp đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp; tập huấn, hướng dẫn triển khai các mô hình làm kinh tế đem lại thu nhập cao... Đây là cách làm Hội Phụ nữ các cấp đã và đang triển khai, nhằm hỗ trợ, giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định.

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều hoạt động, với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực. Trong đó, tập trung khai thác tối đa các nguồn vốn vay, giúp chị em phát triển sản xuất, kinh doanh thoát nghèo bền vững. Trong 9 tháng năm 2019, các cấp Hội đã tín chấp trên 80 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ phụ nữ vay. Hội LHPN huyện chỉ đạo, hướng dẫn 20 xã, thị trấn tổ chức rà soát hộ nghèo năm 2019 với 5.282 hộ. Trong đó, số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ 749 hộ, đăng ký giúp 297 hộ nghèo, 64 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, các cấp Hội tổ chức các hoạt động thiết thực như: góp tiền, ngày công, cây, con giống giúp 26 hộ nghèo thoát nghèo; phối hợp với Trạm Khuyến nông, khuyến lâm huyện mở lớp dạy nghề, chuyển giao KHKT trồng trọt, chăn nuôi và cách phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng được 9 lớp với 382 học viên tại các xã: Đồng Chum, Tu Lý, Mường Chiềng, Giáp Đắt, Tân Pheo, Tân Minh, Cao Sơn.

Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết thêm: Cùng với các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, việc hỗ trợ chị em khởi nghiệp được Hội LHPN huyện đặc biệt chú trọng. Trong năm, huyện Hội xem xét các ý tưởng và hỗ trợ về vốn cũng như liên kết giới thiệu sản phẩm ra thị trường để khởi nghiệp thành công. Nổi bật là ý tưởng, dự án khởi nghiệp "Chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu trồng và sản xuất các sản phẩm của cây sachi theo tiêu chuẩn VietGAP trong sản xuất nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Đà Bắc" của chị Trịnh Thị Thanh Hòa, thị trấn Đà Bắc đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo phụ nữ Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2019", lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp, sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019". Dự án, ý tưởng của chị Lý Sao Mai, xóm Sưng, xã Cao Sơn về phát triển sản phẩm chè Shan tuyết và du lịch cộng đồng cũng để lại dấu ấn, thành công.

                                                                  Hồng Duyên

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục