Chiều 18-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các doanh nhân trẻ đạt Giải thưởng Sao Đỏ nhân kỷ niệm 20 năm Giải thưởng này.


Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, trải qua 26 năm hình thành và phát triển, Hội đã có mạng lưới tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố và hai ngành kinh tế với hơn 10 nghìn hội viên doanh nhân trẻ. Hội đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tiêu biểu, được các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân và xã hội quan tâm, ghi nhận như: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, Chương trình bình chọn và trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam; các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại… Các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với sự phát triển của đất nước, khơi dậy ý chí và khát vọng lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thế hệ thanh niên thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Tại buổi gặp mặt, một số doanh nhântrẻ cũng như doanh nhân từng đạt Giải thưởng Sao Đỏ thuộc Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ phát biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các DN, doanh nhân nói chung và các doanh nhân trẻ nói riêng, đồng thời kiến nghị Thủ tướng nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các DN trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị việc gặp mặt doanh nhân Sao Đỏ nên tổ chức định kỳ để coi đây là một kênh đóng góp kiến nghị cho Chính phủ, qua đó tạo sân chơi lớn, môi trường lành mạnh cho các DN. Thủ tướng nêu rõ, năm 2019, với sự nỗ lực của toàn Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nỗ lực của cộng đồng DN và người dân, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nổi bật là các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng GDP, kim ngạch thương mại cao chưa từng có và xuất siêu cũng cao hơn năm ngoái. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, các chỉ tiêu về dự trữ ngoại hối đạt rất cao. Quy mô nền kinh tế đã tăng mạnh. Năng lực sản xuất cũng đã tăng mạnh; năng lực về công nghệ mới, công nghệ thông tin… được tăng lên rõ rệt. Cùng với kinh tế, chúng ta bảo đảm công tác an sinh xã hội, quan tâm cải thiện đời sống nhân dân…


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng hoan nghênh các cơ quan liên quan, Hiệp hội DN trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ đã bình chọn ra những gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu đạt Giải thưởng Sao Đỏ lần này. Thủ tướng nêu rõ, mặc dù đạt nhiều thành tựu như trên, song cơ bản, nước ta vẫn chưa phải là nước khả giả, chưa đứng vào nước có thu nhập dẫn đầu ASEAN. Điều đó đặt ra bài toán cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Chúng ta phải chấp nhận cạnh tranh trong thời buổi hiện nay, do đó phải nỗ lực, tìm cách làm, hướng đi mới. Về công nghệ, chúng ta phải tận dụng lợi thế của nền kinh tế số vì đây là tiềm lực rất lớn cho tăng trưởng; phải áp dụng mạnh mẽ thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, vấn đề nhân lực đang gặp thách thức từ nhân lực chất lượng cao đến công nhân. Vấn đề nữa là môi trường đầu tư kinh doanh cần phải cải thiện hơn.

Do đó Thủ tướng mong muốn các doanh nhân nói chung, doanh nhân Sao Đỏ cần đi đầu trong đóng góp cho Chính phủ, các bộ, ngành những cải cách về thể chế để đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ hơn cho đất nước. Thủ tướng bày tỏ mong muốn đất nước cần phải phát triển mạnh mẽ, hùng cường hơn nữa, không chỉ dừng lại mức hiện nay. Nếu chúng ta không có quyết tâm mạnh mẽ thì khó phát triển mạnh. Doanh nhân trẻ, DN Sao Đỏ phải nỗ lực hơn nữa, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nếu chúng ta không có DN lớn, không có thương hiệu lớn mang tính toàn cầu thì khó lòng phát triển. Tăng trưởng GDP thực chất là kinh tế phát triển, DN phát triển. Trong đó DN tư nhân, doanh nhiệp trẻ phát triển. Thủ tướng đề nghị các doanh nhân tiếp tục tâm huyết hơn nữa, sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa. Phải thể hiện ý chí của người Việt Nam, có khát vọng Việt Nam vươn lên trở thành nước hùng cường. Ai làm điều đó? Chính là các bạn trẻ, các doanh nhân trẻ. Chúng ta phải luôn ý thức trọng trách ngay từng gia đình, DN. Do đó các doanh nhân trẻ phải có tinh thần kiên nhẫn, kiên cường vượt khó.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành địa phương sẽ tạo mọi điều kiện cho DN trẻ Việt Nam, DN Sao Đỏ có sân chơi lành mạnh, môi trường tốt, phát huy tài năng trí tuệ, nghị lực của mình để vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng tin tưởng rằng ngày càng có nhiều doanh nhân thành công như các doanh nhân Sao Đỏ. Thủ tướng chúc các doanh nhân Sao Đỏ qua các thời kỳ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển; chúng ta cùng phát động tạo ra nhiều nhân tố mới của doanh nhân trẻ phát triển mạnh mẽ. Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những nỗ lực của các doanh nhân, trong đó có doanh nhân trẻ.

Theo Nhandan.com.vn


Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục