(HBĐT) - Theo giới thiệu của Hội LHPN TP Hòa Bình, chúng tôi đến thăm mô hình "Vườn kiểu mẫu” của gia đình hội viên phụ nữ dân tộc Dao Triệu Thị Thanh, tổ 9, phường Thống Nhất. Chúng tôi thực sự ấn tượng bởi không gian xanh mát, tươi tốt của vườn cây, quả chín đang mùa thu hoạch của gia đình chị.



Chị Triệu Thị Thanh, tổ 9, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) chăm sóc vườn thuốc nam của gia đình.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn bưởi da xanh, bưởi đỏ Tân Lạc trên 500 gốc đã cho thu quả năm thứ 3, chị Thanh chia sẻ: "Qua những lần đi học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế từ trồng cây ăn quả tại các địa phương, cộng với lợi thế có đất vườn rộng, vợ chồng tôi đã quyết tâm đầu tư, phát triển kinh tế từ chính mảnh đất của gia đình". Khu "Vườn kiểu mẫu” được vợ chồng chị trực tiếp chăm sóc, làm cỏ hàng ngày, trừ những đợt mưa nhiều, cỏ mọc nhanh mới thuê người hỗ trợ. Khu vườn tuyệt đối không dùng thuốc diệt cỏ, cây trồng được chăm sóc hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ, xây tường bao, quy hoạch gọn gàng.

Bên cạnh vườn bưởi được trồng đúng quy cách, kỹ thuật, gia đình chị còn có vườn trồng nhãn, vải trên 300 cây. Những cây vải sai trĩu quả đang mùa thu hoạch được khách hàng ưa chuộng. Cùng với đó là khu vườn 150 cây táo cũng được chăm sóc chu đáo, xanh tốt. Đặc biệt, trong khu vườn được công nhận khu vườn mẫu của gia đình chị Thanh còn quy hoạch khu trồng cây thuốc nam. Với nghề thuốc nam gia truyền, từ lâu, chị Thanh đã ý thức sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn những cây thuốc quý.

Chị Thanh chia sẻ thêm: "Từ khi còn nhỏ, theo mẹ lên rừng tìm cây thuốc chữa bệnh cho người thân trong gia đình và người dân, mẹ tôi đã luôn nhắc phải giữ gìn những cây thuốc quý. Cũng từ đó, tôi có ý thức đưa những cây thuốc quý về để trồng ở vườn nhà. Việc này vừa thuận tiện cho việc lấy thuốc khi cần, cũng là để bảo tồn những cây thuốc quý đang dần bị mai một". Hiện, chị Thanh là hội viên Hội Đông y TP Hòa Bình. Ngoài đam mê làm vườn, chị còn có nghề gia truyền bốc thuốc nam chữa bệnh. Nhiều bệnh nhân về xương khớp, dạ dày, u nhọt đã tìm đến gia đình chị để bốc thuốc.

Để có được khu vườn được các cấp trao bằng công nhận "Vườn kiểu mẫu”, gia đình chị Thanh đã nỗ lực, lao động không mệt mỏi. Từ khu vườn đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình trên 300 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, gia đình chị đầu tư nuôi gà thả vườn. Mỗi năm nuôi hàng nghìn con gà thịt, cho thu trên 150 triệu đồng. Mô hình của chị đã giải quyết việc làm cho 4 lao động thời vụ, 3 lao động thường xuyên, với thu nhập khoảng 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Song song với việc phát triển kinh tế gia đình, chị Thanh còn là hội viên gương mẫu, nhiệt tình với phong trào Hội. Chị cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, nuôi gà cho các hội viên phụ nữ có nhu cầu đến học tập, thăm quan mô hình.


Hồng Duyên


Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục