(HBĐT) - Nằm ở phía Tây Bắc huyện Yên Thủy, xã Lạc Thịnh ở vùng địa giới giáp ranh 3 tỉnh Hòa Bình - Ninh Bình - Thanh Hóa, có sự giao lưu lâu đời giữa miền núi và miền xuôi. Vị trí đó đã tạo cho Lạc Thịnh là địa bàn chiến lược trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và cũng là tiềm năng, thế mạnh để phát triển, mở rộng giao thương với các vùng lân cận trong hiện tại, tương lai.


Nhân dân xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Xã hiện có 8/11 xóm được công nhận làng văn hóa.

Hòa chung không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ và Nhân dân xã Lạc Thịnh tự hào ôn lại thời khắc hào hùng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Cách đây 75 năm, hưởng ứng Lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Bắc Kỳ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Ninh Bình, với sự giúp đỡ, hướng dẫn của Chiến khu Quỳnh Lưu (Nho Quan), từ ngày 20/8 - 1/9/1945, Nhân dân xã Lạc Thịnh đã nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Bằng sức mạnh của lực lượng quần chúng nhân dân kết hợp với lực lượng tự vệ vũ trang, người lao động xã Lạc Thịnh và các xã trong vùng đã buộc chính quyền tay sai tổng lý ở địa phương phải đầu hàng, giao chính quyền về tay Nhân dân. Ngay ngày hôm sau, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với thế giới và quốc dân đồng bào Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Từ đây, người dân xã Lạc Thịnh cùng với Nhân dân cả nước chấm dứt cảnh nô lệ lầm than, trở thành người làm chủ nước nhà và làm chủ vận mệnh của mình.

Ngay sau khi giành chính quyền thắng lợi, cùng với những nỗ lực xây dựng, bảo vệ chính quyền non trẻ và đẩy mạnh phong trào diệt "giặc đói”, "giặc dốt”, người dân Lạc Thịnh cùng cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, sẵn sàng cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Tổng kết 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Lạc Thịnh có 218/450 hộ gia đình (chiếm 49%) có chồng, con em tham gia chiến đấu ở các chiến trường. Trong đó, 39 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 14 đồng chí là thương binh. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng CNXH, Đảng bộ và Nhân dân xã Lạc Thịnh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại. Vinh dự, tự hào hơn, ngày 22/8/1998, Đảng bộ và Nhân dân xã Lạc Thịnh là 1 trong 11 đơn vị đầu tiên của tỉnh Hòa Bình được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý "Anh hùng LLVT nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là động lực to lớn cổ vũ, động viên Đảng bộ, Nhân dân xã Lạc Thịnh vững bước trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo.

Bí thư Đảng ủy xã Bùi Thị Len chia sẻ: Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, những năm qua, Đảng bộ xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong phát triển KT-XH, xã luôn chú trọng phát huy thế mạnh của địa phương, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực và các tiềm năng, lợi thế trên địa bàn. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với nhiệm vụ xây dựng NTM. Chú trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã hoàn thành đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 51,3%, CN-TTCN chiếm 20,17%, thương mại - dịch vụ chiếm 28,53%. SX-KD phát triển, tổng giá trị sản xuất đạt 259,6 tỷ đồng, tăng 7,73% chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,4%... Với những kết quả đó, năm 2020, xã Lạc Thịnh sẽ cán đích Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đó là cơ sở vững chắc để Đảng bộ và Nhân dân xã cùng nỗ lực phấn đấu đến năm 2024 đạt chuẩn xã NTM nâng cao.


Đức Phượng


Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục