(HBĐT) - Ngay từ đầu tháng 12, thị trường mùa Giáng sinh đã khởi động, vài ngày trở lại đây sức mua bắt đầu tăng. Tại một số siêu thị, cửa hàng kinh doanh quà lưu niệm, nhà sách…, đồ trang trí và quà lưu niệm phục vụ lễ Giáng sinh được bày bán với nhiều chủng loại, mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt.




Học sinh TP Hòa Bình lựa chọn quà Giáng sinh tặng người thân, bạn bè đêm Noel. 


Đồ trang trí Giáng sinh năm nay vẫn là những mặt hàng quen thuộc như: Cây thông Noel, ông già Noel, chuông, vòng nguyệt quế… Tuy nhiên, mẫu mã, hình thức, chất liệu được cải tiến, màu sắc đa dạng, bắt mắt, tiện dụng hơn so với mọi năm. Theo chia sẻ của nhiều chủ cửa hàng lưu niệm chuyên kinh doanh các mặt hàng phục vụ Giáng sinh, 2 năm trở lại đây, sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa chuộng, lựa chọn mua nhiều hơn so với hàng có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc và nước ngoài. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chủ cửa hàng cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng số lượng hàng phù hợp với nhu cầu thị trường để nhập về, tránh trường hợp hàng hóa bị tồn đọng.

Khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh đồ Giáng sinh trên địa bàn TP Hòa Bình cho thấy, năm nay, giá các mặt hàng trang trí Giáng sinh hầu như không tăng. Cụ thể, dây kim tuyến có giá từ 5.000 - 15.000 đồng/sợi; quả cầu trang trí có giá từ 25.000 - 100.000 đồng/quả tùy kích thước và đồ trang trí bên trong; cây thông Noel cao 1,2 m có giá khoảng 350.000 đồng; quần áo ông già Noel từ 100.000 - 200.000 đồng/bộ; ông già Noel có chuông kêu khoảng 150.000 đồng… Ngoài ra, những mô hình tiểu cảnh Giáng sinh được nhiều người ưa chuộng, nhất là các quán cà phê, cửa hàng quần áo, cửa hàng ăn uống sử dụng mô hình tiểu cảnh Giáng sinh để trang trí, nhằm thu hút giới trẻ tới check in.

Mặt hàng quà lưu niệm tặng vào đêm Noel phong phú, chiếm ưu thế là mặt hàng đồ chơi giành cho trẻ em như: Ô tô, thú nhồi bông… Cửa hàng, nhà sách có thêm dịch vụ ông già Noel chuyển quà, trang trí cây thông Noel phục vụ tận nhà cho khách hàng, hoặc nhận đơn đặt hàng online qua zalo, facebook…

Chị Đỗ Bích Vân, chủ cửa hàng lưu niệm trên đại lộ Thịnh Lang, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cho biết: Năm nay, giá bán đồ trang trí dịp Giáng sinh ổn định, không tăng so với năm ngoái. Tuy nhiên, sức mua giảm khá nhiều. Đầu tháng 12, cửa hàng bắt đầu bày bán các mặt hàng phục vụ Giáng sinh, nhưng người mua lẻ tẻ, từ ngày 15 - 20/12, thị trường nhộn nhịp hơn. Quả châu, con tuần lộc, các loại dây treo chuông được khách hàng mua nhiều. Người dân chủ yếu mua đồ trang trí Giáng sinh đến ngày 20/12, sau đó chuyển sang mua mặt hàng quà tặng vào đêm Giáng sinh như gấu bông, đồ chơi trẻ em. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cửa hàng tôi có thêm dịch vụ ông già Noel tặng quà tại nhà đêm Giáng sinh.

Thị trường Noel đang cao điểm với nhiều chủng loại, phong phú về mẫu mã, giá cả phù hợp. Bất cứ ai cũng có thể đem niềm vui Giáng sinh an lành, một năm mới hạnh phúc về với gia đình, người thân của mình. Qua khảo sát, tại các cửa hàng đồ lưu niệm, nhà sách trên địa bàn TP Hòa Bình vẫn còn tình trạng người dân, chủ cửa hàng chủ quan không đeo khẩu trang. Do vậy, để có một mùa Giáng sinh an lành, người dân cần đeo khẩu trang, sát khuẩn tay để giữ an toàn cho bản thân và mọi người trước đại dịch Covid-19.

        Thu Thủy 






Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục