(HBĐT) - Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tích cực học tập, lao động sản xuất, Đoàn xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, xuất hiện nhiều gương đoàn viên thanh niên (ĐVTN) điển hình trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 


Đoàn viên Bùi Thị Dung, xóm Bùi Cút, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp, cho thu nhập 60-70 triệu đồng/năm.

Đồng chí Bùi Văn Tuất, Bí thư Đoàn xã cho biết: "Toàn xã có 533 đoàn viên, sinh hoạt tại 15 chi đoàn. Thông qua các hoạt động như "Tháng thanh niên”, "Ngày Chủ nhật xanh”, chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè”, "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, được ĐVTN hưởng ứng. Các hoạt động đã tạo môi trường giúp thanh niên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, kiến thức, kinh nghiệm, xuất hiện nhiều gương tiêu biểu, năng động, sáng tạo trong học tập, sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu ngay tại quê hương như nuôi lợn, gà, trồng cam, bưởi, vườn ươm giống…”.

Thăm mô hình chăn nuôi lợn của chị Bùi Thị Dung, xóm Bùi Cút, gương thanh niên phát triển kinh tế tại địa bàn. Hưởng ứng phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chị Dung tích cực lao động sản xuất, học hỏi kinh nghiệm thông qua các lớp tập huấn, sách báo, internet, xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp. Đến nay, mô hình có gần 20 con lợn, 100 con gia cầm, 0,5 ha keo, 1.000 m2 bưởi, cho thu nhập 60-70 triệu đồng/năm. Ngoài việc chịu khó làm kinh tế, chị còn là đoàn viên ưu tú, thường xuyên tham gia các phong trào do Đoàn xã, địa phương phát động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhiều đoàn viên, là tấm gương để ĐVTN học tập, noi theo.

Hỗ trợ đoàn viên trong sản xuất, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, Đoàn xã đã nhận quản lý, kiểm tra, giám sát 8 tổ vay vốn ủy thác với tổng dư nợ trên 11,4 tỷ đồng, số dư tiết kiệm 406,3 triệu đồng. Các tổ vay vốn hoạt động hiệu quả, không có tình trạng xâm tiêu, gốc và lãi ngân hàng được trả đúng hạn, không có nợ xấu, nợ quá hạn. Cùng với chính quyền xã, Đoàn xã đã tổ chức 3 lớp tập huấn về trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi gà, cơ khí, nhằm nâng cao tay nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên, động viên làm kinh tế ngay tại địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân toàn xã đạt 49,3 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích, tình nguyện, tham gia xây dựng NTM, nhân đạo, từ thiện diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đã phát động 13 đợt ra quân làm đường giao thông nông thôn, nạo vét, đào đắp 3,4 km kênh mương nội đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách, thu hút hàng trăm ĐVTN tham gia; trồng 1.400 cây keo tại xóm Cóc 2, trồng hoa tại Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến 15/15 chi đoàn, khu dân cư, tuyên truyền thực hiện khuyến cáo "5K” của Bộ Y tế, các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Quan tâm, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, khuyến khích thi đua trong học tập; tổ chức các buổi sinh hoạt hè lành mạnh, bổ ích. Phối hợp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tuyên truyền, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Phối hợp các lực lượng tự quản giữ vững ANTT tại địa bàn.

Tinh thần xung kích, tình nguyện, cùng khí thế sôi nổi trong ĐVTN xã đã thể hiện khát vọng tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết góp sức xây dựng quê hương Ngọc Mỹ ngày càng giàu đẹp. Đoàn xã nhiều năm liền được nhận giấy khen của Huyện Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Hoàng Anh


Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục