(HBĐT) - Trước đây, do thiếu vốn để phát triển kinh tế nên nhiều hộ trên địa bàn huyện Yên Thủy loay hoay mãi trong đói, nghèo. Từ khi được tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), không ít hộ dân nơi đây đã thoát khỏi nghèo đói vươn lên làm giàu.


Từ đầu năm đến nay, có trên 2,3 nghìn lượt khách hàng trên địa bàn huyện Yên Thủy được vay vốn chính sách.

Điều kiện kinh tế của gia đình bà Bùi Thị Yến, xóm Trung Hoa, xã Phú Lai từng rất khó khăn, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Chồng bà thường xuyên đau ốm nên kinh tế đã khó lại càng thêm khó hơn. Để cải thiện kinh tế gia đình, có nguồn thu nhập ổn định hơn, bà Yến luôn tìm tòi hướng phát triển kinh tế mới. Ngặt nỗi, không có vốn thì làm sao phát triển kinh tế được. Thật may cho bà Yến khi thông qua Hội Nông dân xã, bà được tiếp cận vốn vay ưu đãi của NHCSXH, với số tiền 50 triệu đồng. Nguồn vốn được đầu tư nuôi bò sinh sản. Đến nay, bò đã sinh sản được 3 con, giúp bà Yến trả được tiền vay của NHCSXH. Ngoài ra, bà còn nuôi 2 con lợn nái, mỗi năm đẻ 2 lứa đem lại thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Nhờ sự cần cù, chịu khó và ham học hỏi, từ đồng vốn ban đầu vay của NHCSXH đã giúp kinh tế gia đình bà Yến ngày càng phát triển, với tổng thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi năm.

Cũng từng là hộ nghèo nhưng mấy năm trở lại đây, nhờ được tiếp cận vốn chính sách, gia đình chị Bùi Thị Huyền, xóm Minh Thành (xã Yên Trị) đã vươn lên phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững. Cách đây 4 năm, gia đình chị Huyền được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH. Số tiền này chị đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Để đảm bảo thức ăn cho bò, gia đình chị tận dụng đất vườn trồng cỏ voi. Sau hơn 1 năm vay vốn, bò đã sinh sản và từ đó đến nay, mỗi năm, gia đình chị Huyền đều xuất bán 2 con bê. Cùng với chăn nuôi, gia đình phát triển trồng bưởi và cây lâu năm. "Nhờ được vay vốn chính sách mà cuộc sống của gia đình tôi ngày một ổn định hơn và thoát khỏi diện hộ nghèo” - chị Huyền chia sẻ.

Ngoài gia đình bà Yến, chị Huyền, những năm qua, trên địa bàn huyện Yên Thủy đã có hàng nghìn hộ thoát nghèo bền vững nhờ điểm tựa vốn chính sách. Trong 2 năm trở lại đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi tầng lớp trong xã hội. Do đó, việc truyền tải vốn chính sách kịp thời đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Văn Mạnh, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Yên Thủy cho biết: Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 308,6 tỷ đồng, tăng hơn 21 tỷ đồng (7,48%) so với năm 2020. Từ đầu năm đến nay, vốn chính sách đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo đó, đã có trên 2,3 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, với trên 7,6 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Thông qua vốn chính sách đã có gần 200 lao động được tạo việc làm, trên 1.300 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng. Đồng thời, NHCSXH huyện tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Đến hết tháng 11, có 11/11 xã có chất lượng tín dụng tốt. Hiện, toàn huyện có 186 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 158 tổ xếp loại tốt (chiếm hơn 94%), 22 tổ xếp loại khá và 6 tổ xếp loại trung bình. Có thể nói, những năm qua, vốn chính sách tiếp tục là đòn bẩy cho hành trình vượt lên khó khăn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Viết Đào


Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục