(HBĐT) - Năm 2021 đang dần kết thúc, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bắc Phong (Cao Phong) tập trung dồn lực hoàn thiện các tiêu chí cuối cùng, bảo đảm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm theo đúng lộ trình đề ra.



Nhà văn hóa xã Bắc Phong (Cao Phong) được xây mới có sức chứa trên 300 chỗ ngồi được bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 11 vừa qua.

Hiện nay, các công trình sân vận động, nhà văn hóa trung tâm xã được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo về quy mô, diện tích. Như vậy, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân vào các dịp lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương.

Đồng chí Bùi Xuân Thiết, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện có thuận lợi là được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung tay góp sức và nhiệt tình hưởng ứng của Nhân dân. Đến cuối năm 2020, xã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng NTM, xóm Hải Phong đạt khu dân cư kiểu mẫu, 100% xóm đã có đường hoa, 4 xóm có đường điện chiếu sáng. Kế hoạch năm 2021 xây dựng 4 vườn mẫu tại xóm Hải Phong, xây dựng xóm Bắc Sơn là khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thiện 4 tiêu chí còn lại: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở, môi trường để về đích NTM. Để đạt mục tiêu, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí chưa đạt; duy trì, nâng cao tiêu chí đã đạt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt.

Đến cuối tháng 10, xã đạt tiêu chí trường học, các tiêu chí còn lại đạt trên 80%. Đối với tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, xã đã quy hoạch và xây dựng, hoàn thiện xong nhà văn hoá trung tâm có sức chứa trên 300 chỗ ngồi, sân vận động xã diện tích gần 12.000  m2 tại xóm Dệ, 100% xóm có nhà văn hóa, sân thể thao. Đến nay, công trình nhà văn hoá xã đã được bàn giao, còn sân vận động và trụ sở UBND xã cũng đã hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao trong tháng 12 này. Về tiêu chí nhà ở dân cư, trong 8 hộ khó khăn về nhà ở đều đã xoá được nhà tạm. Đối với tiêu chí môi trường, thực tế xã đã quy hoạch bãi rác thải tập trung nhưng do ở quá xa, việc đi lại không thuận tiện nên vẫn chưa triển khai được. Trước mắt, cùng với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện "5 không, 3 sạch", vệ sinh đường làng, ngõ xóm văn minh, sạch đẹp, tham gia bảo vệ môi trường, xã đưa ra biện pháp tạm thời với rác thải mềm, chỉ đạo các xóm đào hố xử lý tại chỗ. Ngoài ra, hợp đồng với Công ty Khoa Linh tại thị trấn Cao Phong mỗi tuần 1 lần đến thu gom, xử lý rác thải. 

Với sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành, sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo đúng lộ trình đề ra.


Đỗ Hà

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục