(HBĐT) - Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là động lực để người dân xã vùng sâu Gia Mô (Tân Lạc) vượt khó trong phát triển KT-XH. Về Gia Mô có thể cảm nhận được diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt.


Những năm qua, người dân xã Gia Mô đẩy mạnh cải tạo vườn tạp sang trồng cây có múi để nâng cao thu nhập.

Trước đây, do đường giao thông khó khăn, các hạng mục hạ tầng thiết yếu chưa được đầu tư đồng bộ nên đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Xuất phát điểm thấp nên hành trình xây dựng NTM ở xã gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, Gia Mô dự kiến được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2021. Để đạt được kết quả này, đồng chí Bùi Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong thời gian qua, xã đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực. Người dân tích cực hiến đất, cây cối và đóng góp ngày công để xây dựng các hạ tầng thiết yếu. Nhờ đó, các tuyến đường liên xóm, nội xóm được mở rộng, cứng hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Theo thống kê của UBND xã, trong giai đoạn 2011 - 2021, người dân đã hiến 23.350 m2 đất để xây dựng NTM. Từ đầu năm 2021, xã được lựa chọn là một trong những xã tập trung nguồn lực về đích NTM. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến thu nhập, việc làm, nhưng người dân vẫn nỗ lực đóng góp tiền thực hiện một số tiêu chí. Như đóng góp 360 triệu đồng xây dựng trường học, trên 156 triệu đồng làm đường giao thông nội đồng. Cùng với đó, các tổ chức chính trị, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các phong trào xây dựng NTM, nhất là trong thực hiện tiêu chí về môi trường. Thông qua công tác tuyên truyền, các hộ dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhiều hộ chuyển chuồng trại ra vị trí phù hợp hơn. 

Trong năm, xóm Rên được chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp, ngành, các tuyến đường trong xóm được mở rộng, cứng hóa, xây dựng được các bồn hoa tại nhà văn hóa xóm và đường làng. Tuyến đường nội đồng cũng được cứng hóa, tạo thuận lợi cho bà con vận chuyển nông sản. Đồng chí Bùi Văn Ức, Bí thư chi bộ xóm Rên chia sẻ: Chương trình xây dựng NTM đã đem lại nhiều thay đổi đối với bộ mặt làng xóm, thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân. Nhận thức vai trò chủ thể cũng như những lợi ích chương trình đem lại, bà con nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Nhiều hộ hiến đất, tự nguyện điều chỉnh hàng rào, tường bao mở rộng đường giao thông, đóng góp ngày công, tiền để cứng hóa tuyến đường nội đồng. 

Ngoài những thay đổi tích cực, đồng chí Bí thư chi bộ xóm Rên bày tỏ trăn trở về một số đoạn đường bê tông trong xóm được đầu tư giai đoạn trước, nay đã xuống cấp. Do đó, mong muốn các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp đường đạt chuẩn theo quy định. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các hộ xây dựng vườn kiểu mẫu. Đồng chí Bùi Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Mặc dù xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, nhưng vẫn còn những vấn đề cần sự quan tâm của các cấp chính quyền và ngành chức năng. Như sớm cứng hóa tuyến đường Thanh Hối - Gia Mô (đã san lấp mặt bằng), nâng cấp một số tuyến đường ở các xóm đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng; quan tâm đầu tư đường điện, trạm biến áp cho một số khu dân cư chất lượng điện chưa đảm bảo...


Viết Đào


Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục