(HBĐT) - Cuối tháng 5/2022, chính quyền và Nhân dân xã Bao La (Mai Châu) hân hoan tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Bức tranh nông thôn nơi đây ngày càng tươi mới, khởi sắc bởi những con đường bê tông trải khắp mọi nẻo đường; trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng.


Ông Hà Thế Nhiên (bên trái), Giám đốc HTX chăn nuôi lợn đen Mường Pa, xã Bao La (Mai Châu) trao đổi với cán bộ Liên minh HTX tỉnh để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Đồng chí Hà Công Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định rõ xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy KT-XH phát triển, nâng cao đời sống cho người dân nên ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể làm tốt công tác dân vận, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phong trào xây dựng NTM. Qua đó khắc phục những khó khăn về vị trí địa lý, cơ sở vật chất, điều kiện phát triển kinh tế... 

Triển khai chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân trong xã mạnh dạn hiến đất, đóng góp công sức để làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, đường trục thôn, bản và đường liên thôn được cứng hóa đạt 100%; đường ngõ, xóm cứng hóa đạt 72,2%; đường nội đồng bê tông hóa đạt 56,72%. Giao thông phát triển đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của bà con. 

Người dân Bao La đã nhận thức rõ xây dựng NTM là quyền lợi, nghĩa vụ của từng cá nhân, gia đình. Từ đó tích cực tham gia phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, không ngừng học tập, áp dụng tiến bộ KH-KT vào trồng trọt, chăn nuôi. Bà con mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, như cây có múi, trồng rau, mướp đắng. Đặc biệt, sản phẩm lợn đen Mường Pa đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao về chất lượng. HTX chăn nuôi lợn đen Mường Pa thu hút nhiều hộ trong xã tham gia chăn nuôi theo chuỗi. Nhiều hộ chăn nuôi mong muốn tham gia HTX chăn nuôi lợn đen Mường Pa, hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện, HTX đã có cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại trung tâm huyện Mai Châu và Hà Nội.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã ngày càng cải thiện. Năm 2015, thu nhập của xã Bao La (cũ) và xã Piềng Vế chỉ đạt dưới 15 triệu đồng/ người, đến hết năm 2021 đạt trên 36 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,65%. Xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. 100% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; trên 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.  

Đồng chí Hà Công Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bao La xác định xây dựng NTM là quá trình lâu dài. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao các tiêu chí hướng tới xây dựng NTM nâng cao, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cần bám sát kế hoạch công tác, nội dung được phân công theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn xóm thực hiện các tiêu chí. Các xóm thường xuyên rà soát 19/19 tiêu chí NTM để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết, lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện. Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, các thành phần kinh tế, người dân đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư triển khai dự án nhanh, thuận lợi nhất.


Thu Thủy

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục