(HBĐT) - Từ đêm ngày 11 và sáng 12/8, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn TP Hòa Bình đã có mưa to có nơi mưa rất to. Đặc biệt, khu vực hạ lưu thuỷ điện Hoà Bình dọc tuyến sông Đà xảy ra tình trạng ngập cục bộ hàng chục ha lúa và hoa màu. Ngoài ra, 1 cháu bé 10 tuổi tử vong do không may ngã xuống khu vực kênh nội đồng xã Hợp Thành. Chính quyền các phường, xã trên địa bàn đã và đang nỗ lực khắc phục tình trạng ngập úng và chia sẻ với gia đình có cháu bị nạn.


Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hợp Thành (TP Hoà Bình) bị nước lũ ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông.

Báo cáo từ UBND thành phố Hoà Bình cho thấy, ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 2 vừa qua đã gây mưa lớn, khu vực các xã dọc sông Đà thuộc địa bàn hạ lưu thuỷ điện Hoà Bình đã có những thiệt hại đáng kể cả về người và hoa màu.

Tại phường Trung Minh, mưa lớn đã làm ngập cục bộ 10 ha lúa, đồng thời, gây ngập úng đoạn đường từ Quốc lộ 6 vào tổ dân phố xóm Trung khoảng 30m. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo tổ chức canh gác hai đầu và có biển cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại và triển khai trực theo quy định. Hiện, các đơn vị đang phối hợp với Ban quản lý Dự án Trung Minh A cho máy xúc khơi thông thoát nước.

Tại xã Thịnh Minh, mưa lớn cũng đã làm cho 15 ha hoa màu bị ngập cục bộ. Xuất hiện 2 điểm bị sạt lở, bao gồm điểm cống ngõ giáp UBND xã Thịnh Minh đã sạt lở dài thêm 5m, rộng 4m, cao 5,5m tổng khối lượng sạt lở 110m3. Điểm sạt lở nữa xuất hiện dọc hai bên bờ sông thuộc xóm Trung Thành có chiều dài khoảng 120m.

Trên địa bàn xã Hợp Thành cũng xảy ra tình trạng sạt lở đất tại xóm Xạ Múc đoạn đường gần Nhà văn hóa xóm Múc (cũ) và sạt lở phần ngoài bờ sông vị trí cầu Ngòi Mại, không gây thiệt hại về người và tài sản. Về hoa màu bị ngập 20,9 ha, trong đó, diện tích lúa 19,9 ha, ngô 1,0 ha tại các xóm Tân Thành, xóm Nhả, xóm Giếng, xóm Đình Đa.

Về nhà ở tại xã Hợp Thành cũng bị ngập 2 hộ tại xóm Tân Thành và xóm Mỏ Ngô. Về ao thả cá bị ngập 6 ao đều tại xóm Đình Đa. Chính quyền xã và thành phố đã kiểm tra, chỉ đạo các xóm khắc phục thiệt hại tại thực địa và trực theo quy định.

Đặc biệt, vào hồi 18h30 ngày 12/8, trên địa xóm Nhả, xã Hợp Thành đã xảy ra một vụ đuối nước khiến bé trai 10 tuổi tử vong. Nguyên nhân do mưa lớn khiến ruộng và đường bê tông nội đồng ngập sâu. Cháu bé cùng bạn dắt tay nhau đi chơi, đến vị trí ruộng sâu do nước ngập không xác định được lối đi nên đã trượt chân ngã xuống nước.

Về phía chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành (TP Hoà Bình) cho biết: Nhận được thông tin, chính quyền và người dân đến cứu vớt nạn nhân và tiến hành hô hấp nhân tạo, tuy nhiên cháu bé đã không qua khỏi. Chính quyền thành phố và xã Hợp Thành đã thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình cháu bé bị nạn theo quy định.


Nước trong ruộng lúa tại xã Hợp Thành (TP Hoà Bình) đang đổ nhanh ra sông Đà.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, sau khi xảy ra tình trạng ngập úng, để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân cũng như tránh tình trạng ngập úng lâu ảnh hưởng đến phát triển của cây trồng, chính quyền địa phương liên hệ với Chi nhánh Khai thác công trình thuỷ lợi II  đề nghị bơm nước từ cánh đồng ra sông. Cùng với nước tự chạy qua hệ thống cống theo quy hoạch đến nay nước lượng nước đã xuống nhanh, cơ bản rút khỏi rộng, đảm bảo an toàn cho phát triển của cây lúa và hoa màu.

Được biết, trên toàn địa bàn thành phố, để chủ động đối phó với tình hình mưa bão vừa qua, trước đó, UBND thành phố Hòa Bình đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND, ngày 10/8/2022 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 02 (Mulan). Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng đã ban hành Công văn số 163/CV-BCH, ngày 10/8/2022 về việc đảm bảo an toàn các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố, đồng thời, chỉ đạo mở 3 cửa xả cống số 3 đê Quỳnh Lâm.

H.T

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục