(HBĐT) - Ngày 4/10, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Bôi phối hợp Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, Chi nhánh Ba Vì tổ chức hội thảo giống lúa Thiên ưu 8.


Đại biểu tham dự hội thảo thăm quan mô hình khảo nghiệm giống lúa Thiên ưu 8 tại xóm Mớ Khoắc, thị trấn Bo (Kim Bôi).

Vụ mùa năm 2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Bôi phối hợp Tổng Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, Chi nhánh Ba Vì tổ chức thực hiện mô hình trình diễn giống lúa Thiên ưu 8 tại xóm Mớ Khoắc, thị trấn Bo với diện tích 2 ha. Giống lúa Thiên ưu 8 là sản phẩm bản quyền của Vinaseed. Đây là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng năng suất cao (năng suất trung bình đạt 68 - 70 tạ/ha, thâm canh đạt 85 - 90 tạ/ha). Nếu được thâm canh tại khu vực đồng bằng sông Hồng, thời gian sinh trưởng vụ xuân khoảng 125 - 130 ngày, vụ mùa khoảng 100 - 105 ngày. Đặc biệt, đây là giống cảm ôn nên gieo cấy được cả 2 vụ xuân và mùa. Thời vụ gieo cấy tùy theo lịch thời vụ của mỗi địa phương.

Khi đưa vào gieo cấy tại xóm Mớ Khoắc, giống Thiên ưu 8 đã thể hiện được nhiều ưu điểm. So với giống lúa khác, giống Thiên ưu 8 có thời gian sinh trưởng tương đương; kiểu hình cây gọn, cứng cây, đẻ nhánh khỏe, chống đổ tốt; chống chịu tốt với các loài sâu bệnh hại; năng suất cao.

Tại buổi trình diễn mô hình, các đại biểu đã thống nhất đánh giá cao hiệu quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa Thiên ưu 8. Từ thành công của mô hình, các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, Chi nhánh Ba Vì tiếp tục phối hợp triển khai mở rộng diện tích sản xuất giống lúa Thiên ưu 8, cũng như các giống lúa mới triển vọng khác để bổ sung vào cơ cấu giống lúa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa của địa phương. Với những ưu điểm nổi trội của giống lúa này là cơ sở đánh giá chính xác hơn tiềm năng của giống lúa, để chọn ra được những giống mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, làm cơ sở lựa chọn ra các giống phù hợp đưa vào cơ cấu giống của địa phương.


Bùi Thoa 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục