(HBĐT) - Thông qua vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã có nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống để từng bước vượt lên đói, nghèo.


Từ nguồn vốn vay ưu đãi, hộ nghèo xã Thành Sơn (Mai Châu) đầu tư chăn nuôi bò sinh sản.

Mai Châu là huyện vùng cao có nhiều xóm, xã thuộc diện đặc biệt khó khăn nên nhu cầu tiếp cận vốn chính sách rất lớn. Đồng chí Vũ Hoài Nam, Giám đốc NHCSXH huyện Mai Châu cho biết: Những năm qua, đơn vị đã nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân và giải ngân kịp thời vốn vay. Hiện đơn vị quản lý 17 chương trình tín dụng, tổng dư nợ trên 367 tỷ đồng với gần 8 nghìn khách hàng còn dư nợ. Các chương trình cho vay giảm nghèo chiếm dư nợ lớn nhất, trong đó, cho vay hộ nghèo có dư nợ cao nhất với 90,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, giúp nhiều hộ nghèo có vốn đầu tư phát triển kinh tế. 

Gia đình chị Hà Thị Đảm, xóm Noong Luông, xã Thành Sơn thuộc diện hộ nghèo, kinh tế nhiều khó khăn. Trước đây, thu nhập của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào trồng ngô, trồng lúa. Chị Đảm chia sẻ: Ở địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi bò, nhưng do không có vốn nên gia đình chưa mua được con giống. Năm 2018, được NHCSXH huyện tạo điều kiện, gia đình mạnh dạn vay vốn làm chuồng trại, chăn nuôi bò sinh sản. Đến nay, bò phát triển tốt, sinh sản ổn định, mỗi năm xuất bán được 3 con bê giống. Nhờ vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình có điều kiện mua bò về nuôi, kinh tế cải thiện hơn. Thời gian tới, gia đình tôi mong NHCSXH tiếp tục tạo điều kiện cho vay thêm vốn để mở rộng chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Xã Thành Sơn có tổng dư nợ tín dụng chính sách gần 26,8 tỷ đồng. Trong quý I năm nay, doanh số cho vay vốn chính sách trên địa bàn xã đạt gần 2,4 tỷ đồng. Chủ tịch UBND xã Lò Thanh Khuyên cho biết: Với một xã còn nhiều khó khăn như Thành Sơn, vốn vay ưu đãi của NHCSXH có ý nghĩa rất quan trọng. Do diện tích đất canh tác hạn chế nên người dân chủ yếu sử dụng vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi. Từ chăn nuôi đã có nhiều hộ thoát khỏi diện nghèo, cận nghèo và đang có hướng phát triển kinh tế đem lại hiệu quả ổn định. Thời gian qua, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện thực hiện tốt khâu rà soát đối tượng, cho vay kịp thời đến người dân. 

Theo NHCSXH huyện Mai Châu, trong 3 tháng đầu năm nay, đơn vị đã giải ngân kịp thời đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, doanh số cho vay đạt hơn 20,6 tỷ đồng. Đến hết quý I, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt gần 367 tỷ đồng với gần 8 nghìn khách hàng còn dư nợ. Thông qua tín dụng chính sách, trong quý đã có 485 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, 154 công trình nước sạch, 149 công trình vệ sinh được xây dựng. 

Đồng chí Vũ Hoài Nam, Giám đốc NHCSXH huyện Mai Châu cho biết thêm: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp các tổ chức nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn triển khai các giải pháp để truyền tải kịp thời nguồn vốn đến Nhân dân, cũng như đưa ra các biện pháp, giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn để xây dựng kế hoạch nhằm đáp ứng đủ vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.


Viết Đào

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục