(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đạt 11/19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn đổi thay tích cực, song xã vẫn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng, duy trì các tiêu chí NTM.


Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Hày, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) được đầu tư xây dựng là nơi sinh hoạt, hội họp của người dân.

Giao thông cách trở, thu nhập người dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở vật chất văn hóa còn thiếu... là những khó khăn, thách thức đối với xã trong xây dựng NTM. Đồng chí Hà Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng cho biết: Là xã vùng cao của huyện, bắt tay vào xây dựng NTM trong điều kiện xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Toàn xã hiện có 578 hộ, sinh sống tập trung tại 5 xóm là Thượng, Hạ, Hôm, Hày và Nhạp. Trong đó, xóm Nhạp chia tách thành 2 chòm là Rên và Tân Hương tại 2 quả đồi chưa có đường bộ, phải đi bằng đường sông.

Thực hiện chương trình, trên cơ sở rà soát các tiêu chí, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chính quyền và người dân nỗ lực thực hiện với phương châm "việc dễ làm trước, việc khó làm sau”. Xóm Hày là một trong những xóm khó khăn của xã, song bà con trong xóm tích cực tham gia hưởng ứng xây dựng NTM. Đưa chúng tôi đến nhà sinh hoạt cộng đồng xóm, ông Hà Văn Điều, Trưởng xóm Hày cho biết: Xóm có 140 hộ với 565 nhân khẩu, thu nhập bình quân của người dân đạt 19,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 80%. Tuy vậy, bà con nhận thức được chương trình xây dựng NTM chính là phục vụ cho mình nên khi triển khai làm đường giao thông, nhà văn hoá… bà con đều tích cực đóng góp ngày công, hiến đất làm các công trình với mong muốn góp phần cùng chính quyền địa phương tạo sự chuyển biến, nâng cao thu nhập, mức sống cho các gia đình.

Trên lộ trình xây dựng NTM, xã Đồng Ruộng còn đối diện với bộn bề khó khăn, thách thức. Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Trong các tiêu chí khó thực hiện, khó nhất là việc nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hiện thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 28 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 70%. Do đó xã xác định cố gắng duy trì những tiêu chí đạt được, với những tiêu chí khó thực hiện như thu nhập, hộ nghèo, giao thông, hàng năm có kế hoạch triển khai, lồng ghép các nguồn lực, dự án để tổ chứcthực hiện. Đối với xã, phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, xã chỉ đạo bà con đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất... Hiện xã đang thành lập HTX để chăn nuôi đại gia súc, có nhiều hộ phát triển mô hình nuôi lợn bản địa, cá lồng cho thu nhập ổn định.

Những tiêu chí chưa đạt là những tiêu chí khó, cần sự đầu tư lớn về nguồn lực, kinh phí như: giao thông, thu nhập, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, nhà ở dân cư… Để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được Đảng uỷ, chính quyền xã Đồng Ruộng xác định huy động mọi nguồn lực thông qua các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân. Căn cứ thực tế địa phương lựa chọn đăng ký những tiêu chí phù hợp để triển khai trước. Trong năm 2023, xã tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu đạt được tiêu chí số 1 về quy hoạch và tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

Đỗ Hà


Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục